Cử tri quận Bình Tân kiến nghị chia tách phường để giảm áp lực cho cán bộ

(PLO)- Chủ tịch quận Bình Tân cho biết vừa qua quận có nghiên cứu việc tách phường cũng như chia tách khu phố để giảm áp lực cho cán bộ cơ sở nhưng vướng quy định về diện tích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 6 gồm nguyên Bí thư Thành uỷ TP Nguyễn Thiện Nhân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Phước Thắng và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP Dương Ngọc Hải, đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Bình Tân trước kỳ họp thứ ba, QH khoá XV.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri quận Bình Tân. Ảnh: LÊ THOA

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri quận Bình Tân. Ảnh: LÊ THOA

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Bình Tân nêu nhiều ý kiến liên quan đến việc quy hoạch treo, chậm hỗ trợ đợt 3, gia tăng dân số…

Cử tri Nguyễn Thị Tuyết, Bí thư khu phố 2, phường An Lạc, bày tỏ lo ngại trước tình hình gia tăng dân số tại quận Bình Tân, trong khi đó cán bộ không chuyên trách ở phường, khu phố lại giảm đi.

Bà dẫn chứng chỉ trong một khu phố mà có rất nhiều chung cư mọc lên, mỗi block có khoảng 180-200 hộ thì số dân đã là khá lớn.

Cử tri Nguyễn Thị Tuyết, Bí thư khu phố 2, phường An Lạc, đề xuất chia tách phường. Ảnh: LÊ THOA

Cử tri Nguyễn Thị Tuyết, Bí thư khu phố 2, phường An Lạc, đề xuất chia tách phường. Ảnh: LÊ THOA

Cử tri Tuyết kiến nghị cần có chủ trương chia tách phường, khu phố để giảm bớt gánh nặng cho bộ máy hành chính địa phương. Đồng thời, có chính sách thu hút cán bộ trẻ về cơ sở.

“Ngay cả chúng tôi cũng muốn có lực lượng kế thừa là cán bộ trẻ… mà nếu cứ để tình hình như vầy thì càng ngày hệ thống chính trị càng già. Tôi mong lãnh đạo các cấp nghiên cứu chế độ cho cán bộ cơ sở có nhiều áp lực, nhất là ở khu phố, tổ dân phố” - cử tri Tuyết nói.

Trả lời cử tri về vấn đề này, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt cho biết quận có khoảng 800.000 người dân sinh sống nhưng chỉ có 10 đơn vị hành chính phường.

Do đó, mỗi phường đều có dân số đông gây áp lực cho tất cả cơ quan hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính cho bà con.

Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt trả lời cử tri. Ảnh: NGÂN PHẠM

Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt trả lời cử tri. Ảnh: NGÂN PHẠM

Theo ông Nhựt, vừa qua quận cũng có nghiên cứu việc tách phường cũng như chia tách khu phố, giảm áp lực cho cán bộ cơ sở. Tuy nhiên các nghị quyết của QH về việc tách phường phải đảm bảo hai chỉ tiêu về dân số và diện tích. Tại quận Bình Tân, tiêu chí dân số đảm bảo nhưng chỉ tiêu về diện tích thì chưa.

Chủ tịch quận Bình Tân thông tin sẽ tiếp tục nghiên cứu việc này và có kiến nghị cho phù hợp.

Về vấn đề này, ĐB Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM, thống nhất với ý kiến nghiên cứu lại việc chia tách phường của Chủ tịch quận Bình Tân.

Ông đề nghị UBND quận Bình Tân thống nhất nội dung, báo cáo UBND TP và Đoàn ĐBQH TP trước ngày 30-5.

ĐB Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM, trả lời cử tri. Ảnh: LÊ THOA

ĐB Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM, trả lời cử tri. Ảnh: LÊ THOA

ĐB Nguyễn Thiện Nhân nêu: Trường hợp diện tích không đủ để tách phường nhưng dân số thừa thì giải quyết thế nào, có tăng cán bộ quản lý không… ĐB Nhân cho rằng đây không chỉ là vấn đề của quận Bình Tân mà TP Thủ Đức cũng đang gặp phải.

Chia sẻ thêm với việc gia tăng dân số do người nhập cư, nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM nhìn nhận nếu không có người nhập cư thì TP không có được ngày hôm nay.

Các đại biểu trao đổi bên lề buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: LÊ THOA

Các đại biểu trao đổi bên lề buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: LÊ THOA

Ông lý giải, người lao động của TP tăng nhờ chính người nhập cư, nếu không có người nhập cư thì không chỉ dân số TP “teo” lại mà TP cũng không phát triển được.

“Người nhập cư là nguồn lao động mà TP không tự tái tạo ra được” – ĐB Nguyễn Thiện Nhân khẳng định và cho biết vấn đề là người nhập cư phải đáp ứng nhu cầu lao động để kinh tế TP ngày càng phát triển.

Cần giải quyết gói hỗ trợ đợt 3 đến tháng 6-2022

Liên quan đến việc chậm gói hỗ trợ COVID-19 đợt 3, ĐB Nguyễn Thiện Nhân, cho biết vừa qua QH có một nghị quyết đặc biệt vào tháng 12-2021 về chính sách tài chính hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên đến hết tháng 3-2022, Chính phủ chưa có hướng dẫn thi hành nên tiền hỗ trợ chưa xuống.

Ghi nhận ý kiến của người dân, ĐB Nhân khẳng định: “Đoàn ĐBQH TP sẽ có ý kiến với UBND TP để có chính thức trả lời nguồn kinh phí hỗ trợ cho gói số 3 như thế nào. Đồng thời, quận Bình Tân cũng có báo cáo chính thức số người trong diện được hưởng cho TP, để kỳ họp tới HĐND TP giải quyết như thế nào, làm sao sau tháng 6-2022 không nhắc đến chuyện này nữa”.

Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt cũng nhìn nhận gói hỗ trợ đợt 3 là hỗ trợ cho người thực sự khó khăn trong giai đoạn giãn cách “ai ở đâu thì ở đó”, chứ không phải chế độ ai cũng có.

Ông mong bà con chia sẻ vì nguồn kinh phí của TP khó khăn, quận cũng đã có kiến nghị với TP khi nào cân đối được nguồn thì hỗ trợ ngay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.