Cử tri quận 6 đề nghị công khai các yếu tố cấu thành giá điện

(PLO)- Cử tri cho rằng gần đây hoá đơn điện tăng bất thường, đề nghị công khai các yếu tố cấu thành giá điện cho người dân giám sát.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Cử tri quận 6 đề nghị công khai các yếu tố cấu thành giá điện

Ngày 28-6, UBMTTQ Việt Nam quận 6 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) giữa tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 8 sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV và tổ đại biểu HĐND TP đơn vị quận 6 trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND TP khoá X.

Tổ ĐBQH, gồm: Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7, ông Trương Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.HCM, bà Tô Thị Bích Châu, Bí thư quận uỷ quận 1.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm báo cáo về kết quả kỳ họp Quốc hội vừa qua cho cử tri. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm báo cáo về kết quả kỳ họp Quốc hội vừa qua cho cử tri. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Các đại biểu HĐND TP.HCM có bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP.HCM, bà Châu Trương Hoàng Thảo, Phó Bí thư Quận đoàn quận 6.

Tại buổi TXCT, ông Đặng Văn Rành (ngụ phường 14, quận 6) quan tâm đến Luật đất đai, trong đó vấn đề tài chính đất đai và phương pháp định giá đất. Ông yêu cầu cần phải có phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, đảm bảo hài hoà lợi ích của nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Cử tri Đặng Văn Rành nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cử tri Đặng Văn Rành nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cử tri đề nghị thêm phương pháp đấu giá trực tiếp thửa đất đang cần thu hồi, sau khi khấu trừ chi phí hợp lý theo quy định, người có đất bị thu hồi được giám sát và hưởng kết quả đấu giá.

Cử tri cũng quan tâm vấn đề phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ông đặt vấn đề cần phải chỉ ra sự thiếu sót của luật pháp, yếu kém trong bộ phận phòng chống tham nhũng, kiểm tra giám sát. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TP cần theo dõi các thông tin tố giác tội phạm tư pháp.

Cử tri Rành cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh biên giới, chống tội phạm ma tuý ở biên giới và an ninh trật tự trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Ông đặt vấn đề vì sao nhóm khủng bố ở Đăk Lăk lại hoạt động, hội quân đông đảo mà chính quyền địa phương không nắm bắt?

Cử tri Phạm Văn Phi (ngụ phường 10) thì nêu giá điện cao, đề nghị minh bạch hoạt động kinh doanh, các chi phí cấu thành giá điện để người dân giám sát khi công bố.

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Hồ Anh Tuấn (ngụ phường 8) đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị liên quan vấn đề đất đai, đền bù của đại biểu Tô Thị Bích Châu và Trương Trọng Nghĩa trên nghị trường Quốc hội. Tuy nhiên, vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng còn bất cập.

Cử tri dẫn chứng trường hợp của bản thân, là người bị ảnh hưởng trực tiếp của một dự án đường số 13 tại quận 6. Thời gian đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa được đền bù. Khiếu nại vẫn nhận được câu trả lời thoả đáng.

Do đó, cử tri đề nghị các đại biểu HĐND TP quan tâm, có ý kiến thảo luận và trả lời bằng văn bản cho người dân.

Trả lời ý kiến của cử tri, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho biết đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri.

Liên quan đến Luật Đất đai, ĐB Nghĩa cho biết vừa qua luật đã sửa đổi nhiều vấn đề trong thu hồi đất và tái định cư. ĐB cho biết sẽ tiếp tục có ý kiến để thật sự phù hợp.

Về phòng chống tham nhũng, đại biểu cho biết sẽ tiếp nhận ý kiến, đề xuất thông tin cho cử tri về Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TP phải có tổng kết, báo cáo cho cử tri biết về kết quả công việc.

Về giá điện, đại biểu cho biết vừa qua Bộ Công thương đã thanh tra và kiểm toán EVN. Dự kiến đưa Trung tâm điều độ hệ thống điện đưa về trực thuộc Bộ Công thương hoặc một đơn vị thuộc Bộ Công thương chứ không thuộc EVN. Việc tăng giá điện phải có chính sách thích hợp cho người dân để có tính phân loại cao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.