Cử tri ở An Giang đề nghị không giữ giấy phép lái xe nếu vi phạm nồng độ cồn lần đầu

(PLO)- Cử tri huyện An Phú, tỉnh An Giang đề nghị cơ quan chức năng không giữ giấy phép lái xe đối với người vi phạm nồng độ cồn lần đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh An Giang năm 2023 có nhiều khởi sắc và tăng trưởng đáng kể. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định, là bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế; công nghiệp và dịch vụ chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là an ninh biên giới vẫn được đảm bảo.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 ước đạt 7,34%, đạt kế hoạch tỉnh đề ra (7,0 - 7,5%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,43%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,03%; khu vực dịch vụ tăng 8,54%; thuế trừ trợ cấp tăng 5,53%. GRDP bình quân đầu người đạt 60,55 triệu đồng/năm.

Theo UBND tỉnh An Giang, cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh bày tỏ phấn khởi với kết quả đạt được của địa phương trong năm 2023 qua nội dung báo cáo về tình hình kinh tế xã hội này. Bên cạnh đó, cử tri cũng có nhiều ý kiến kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết trên nhiều lĩnh vực như hạ tầng, giao thông vận tải, y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội…

Ở lĩnh vực môi trường cử tri ở huyện Phú Tân bày tỏ lo lắng về việc các nước thượng nguồn sông Mê Kông xây dựng nhiều đập thuỷ điện. Do đó cử tri đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền của Trung ương trao đổi, đàm phán với các quốc gia thượng nguồn sông Mê Kông.

Cụ thể là hạn chế xây đập, ngăn đập thủy điện nhằm đảm bảo nguồn phù sa, nguồn thủy sản cho hạ nguồn, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh An Giang. Qua đó tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội giảm thiểu tình trạng thiếu hụt phù sa, sạt lở đang diễn ra tại các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cử tri ở An Giang đề nghị không giữ giấy phép lái xe người vi phạm nồng độ cồn lần đầu
Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang

Còn ở lĩnh vực an ninh trật tự, cử tri ở huyện An Phú đề nghị cơ quan chức năng khi thực hiện xử phạt người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn lần đầu thì không giữ giấy phép lái xe mà chỉ áp dụng biện pháp giữ giấy phép lái xe trong trường hợp đối tượng vi phạm nồng độ cồn lần thứ hai trở lên.

Ngoài ra, cử tri huyện Thoại Sơn bức xúc trước hoạt động cho vay nặng lãi, vay qua app khủng bố, làm phiền người thân người vay tiền có dấu hiệu quay trở lại. Cử tri kiến nghị ngành chức năng kiểm tra, rà soát, xử lý triệt để tình trạng này.

Năm 2023, trên địa bàn tỉnh An Giang đã xảy ra 1.178 vụ liên quan tội phạm về trật tự an toàn xã hội, giảm 3,5% so cùng kỳ (1.178/1.221 vụ). Cơ quan chức năng phát hiện 515 vụ liên quan trật tự quản lý kinh tế, giảm 37% so cùng kỳ (626/994 vụ); bắt giữ 204 vụ ma túy, tăng 17,2% so cùng kỳ (204/174 vụ).

Tai nạn giao thông đường bộ tăng 204/145 vụ so cùng kỳ, số người chết tăng 151/133 người, số người bị thương tăng 104/40 người so với cùng kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.