Cử tri mong sớm thực hiện chính thức chế định thừa phát lại

(PLO)- Cử tri lo lắng sẽ phát sinh cơ chế xin cho khi lập vi bằng phải đăng ký qua Sở Tư pháp.

Sáng 29-11, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám, QH khóa XIV tại phường An Hội (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri tại phường An Hội, TP Cần Thơ.

Cử tri Lê Văn Thanh đặt câu hỏi tại sao chế định thừa phát lại đã trải qua 10 năm thí điểm nhưng đến nay vẫn chưa có nghị định chính thức. Cử tri mong sớm có nghị định chính thức để đưa thừa phát lại đến với nhân dân.

Liên quan đến thừa phát lại, cử tri Thanh có ý kiến về hoạt động lập vi bằng. “Hiện nay, văn phòng thừa phát lại lập vi bằng phải đăng ký qua Sở Tư pháp, nếu không khéo sẽ hình thành cơ chế xin cho. Do đó, tôi đề nghị cần xem xét lại và cho quy định lập vi bằng không phải đăng ký qua Sở Tư pháp vì đơn vị lập vi bằng phải chịu trách nhiệm về hoạt động này” - cử tri Thanh kiến nghị.

Cử tri Thanh còn phản ánh vấn đề chấp hành quy định đội nón bảo hiểm và đề nghị cấm quảng cáo rượu bia. “Rượu bia và thuốc lá có hại rất lớn đến sức khỏe người dân và xã hội. Nhà nước đã có luật cấm quảng cáo thuốc lá nhưng tại sao không cấm quảng cáo rượu, bia. QH nên chăng có cần quy định cấm quảng cáo rượu bia và quy định giờ giấc bán đối với các quán nhậu” - cử tri Thanh đề nghị.

Cử tri Lê Văn Thanh.

Bên cạnh đó, cử tri Khanh còn đặt vấn đề có rất ít cán bộ giàu bằng lượng chính đáng. Ngoài lương còn có bổng nhưng trong bổng có thu nhập chính đáng (thưởng, kinh doanh…) và thu nhập không chính đáng (tham ô, hối lộ). Chúng ta có quy định buộc cán bộ kê khai tài sản nhưng thiết nghĩ cần có quy định thêm thời gian chứng minh nguồn gốc tài sản để có chế tài. 

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời cử tri.

Trả lời vấn đề này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận ý kiến cử tri về thừa phát lại cần phải tổng kết vì thời gian thí điểm lâu rồi.

"Khi tôi sang Thái Lan thì chủ tịch QH Thái Lan nói rất ấn tượng khi thấy người dân Việt Nam đều đội mũ bảo hiểm khi ra đường và mong Việt Nam tiếp tục duy trì. Trước đây, người dân nước ta thực hiện rất nghiêm quy định này nhưng giờ ra đường có nhiều người không đội mũ bảo hiểm. Sắp tới, tôi đề nghị Bộ Công an tiếp tục mở chiến dịch để người dân tham gia giao thông tiếp tục đội mũ bảo hiểm" - Chủ tịch QH nói.

Đối với vấn đề quảng cáo rượu bia, thuốc lá, Chủ tịch QH cho biết tất cả được quy định rất rõ trong luật phòng, chống tác hại thuốc lá, rượu. Vấn đề là chúng ta thực hiện như thế nào.

Đối với vấn đề tham nhũng, QH cũng đã sửa đổi và có quy định cụ thể, nghiêm khắc. Riêng việc khuyến mãi nhà mạng giảm, Chỉ tịch QH cho rằng đó là chính sách của nhà mạng và chính sách phải đúng quy định, nếu vi phạm sẽ bị xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.