(PLO)- Sau hơn 15 năm thí điểm và phát triển, chế định Thừa phát lại không còn dừng lại ở vai trò bổ trợ hoạt động tư pháp, mà đang từng bước được nâng tầm trở thành một thiết chế xã hội hóa thi hành án dân sự chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.
(PLO)- Những người đã học lớp đào tạo Thừa phát lại cần hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Tư pháp các tỉnh, TP để đăng ký thi kết thúc tập sự hành nghề Thừa phát lại.
(PLO)- Một công ty tại TP.HCM đã nhờ Thừa phát lại lập vi bằng vì máy chủ bị hacker dùng virus tấn công và đưa ra yêu cầu tống tiền.
(PLO)- Nhiều chuyên gia của Cộng hoà Pháp và Học viện Tư pháp cơ sở TP.HCM đã trao đổi kinh nghiệm về đào tạo các chức danh tư pháp.
(PLO)- Ông Lê Mạnh Hùng (Trưởng Văn phòng Thừa phát lại TP.HCM) tiếp tục được đại hội bầu làm Chủ tịch Hội Thừa phát lại TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.
(PLO)- Việc quy định thẩm quyền thi hành án của thừa phát lại trong Dự thảo Luật Thi hành án dân sự sửa đổi là một bước tiến rõ rệt, cụ thể chủ trương xã hội hóa công tác thi hành án dân sự...
(PLO)- Phó Chánh án TAND TP.HCM Phùng Văn Hải đề nghị bổ sung các quy định cụ thể hơn về điều kiện hoạt động, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, cơ chế thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất của Bộ Tư pháp đối với các Văn phòng Thi hành án dân sự.
(PLO)- Mua bán nhà bất thành, bên mua cho rằng đã bỏ 4,5 tỉ đồng vào cốp xe SH đến giao tiền cọc cho bên bán nên giờ kiện đòi lại.
(PLO)- Nếu sự thay đổi tên gọi là điều tất yếu trong tiến trình cải cách, thì đội ngũ Thừa phát lại sẵn sàng đón nhận với một tâm thế chủ động, thích nghi...
(PLO)- Bộ Tư pháp đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP về hoạt động của Thừa phát lại sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
(PLO)- Việc mở rộng thẩm quyền và giao quyền chủ động hơn cho thừa phát lại trong hoạt động THADS là phù hợp với thông lệ quốc tế, khu vực, thúc đẩy hoạt động tư pháp, phát triển kinh tế, xã hội.
(PLO)- Chuyên nghiệp hoá hoạt động thừa phát lại sẽ đem lại nhiều lợi ích, tuy nhiên cần phải có hành lang pháp lý toàn diện để phát huy hết nguồn lực của lực lượng này.
(PLO)- Bộ Tư pháp đã đề xuất một số quy định mới để hoàn thiện thêm về hoạt động của thừa phát lại trong thi hành án dân sự.
(PLO)- Theo Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, dư địa hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam với các hội nghề luật của Pháp rất lớn, như là tiếp tục nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của Pháp trong hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật...
(PLO)- Theo chuyên gia, hoạt động Thừa phát lại hiện nay mới chỉ điều chỉnh ở nghị định là chưa xứng tầm, không công bằng so với các hoạt động bổ trợ tư pháp khác như luật sư, công chứng.
(PLO)- Hoạt động thừa phát lại sẽ được chuyển giao từ Cục Bổ trợ tư pháp sang Cục Quản lý thi hành án dân sự quản lý.
(PLO)- Theo UBND TP Cần Thơ, hoạt động công chứng, đấu giá tài sản, luật sư và thừa phát lại có tình trạng vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân hành nghề.
(PLO)- Để triển khai, thực hiện Đề án phát triển nghề Thừa phát lại được phê duyệt, ngày 12-1-2024, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại.
(PLO)- Trưởng các văn phòng thừa phát lại cho biết gặp rất nhiều khó khăn vì doanh thu không đủ để duy trì hoạt động.
(PLO)- Sở Tư pháp, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự và Hội Thừa phát lại TP.HCM đã ký kết quy chế phối hợp trong hoạt động thừa phát lại.