Thừa phát lại sẵn sàng đón nhận tên gọi mới 'Thừa hành viên'

(PLO)- Nếu sự thay đổi tên gọi là điều tất yếu trong tiến trình cải cách, thì đội ngũ Thừa phát lại sẵn sàng đón nhận với một tâm thế chủ động, thích nghi...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, gần 200 Thừa phát lại trên cả nước đã hội tụ tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) để tham dự chương trình giao lưu, gặp mặt thường niên lần thứ 7.

Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, nhằm tạo điều kiện để các Thừa phát lại giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hành nghề, tăng cường tình đoàn kết và xây dựng cộng đồng nghề nghiệp vững mạnh.

Qua 7 lần tổ chức, sự kiện đã trở thành một diễn đàn thường niên, góp phần lan tỏa tinh thần gắn bó và nâng cao vị thế của chế định Thừa phát lại trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Thừa phát lại
Ông Lê Mạnh Hùng (bìa trái), Chủ tịch Hội Thừa phát lại TP.HCM giao lưu cùng các Thừa phát lại trên cả nước. Ảnh: BTC

Trong lần thứ 7 tổ chức đã diễn ra hội thảo chuyên đề: “Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về Thừa phát lại”.

Nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn và xây dựng đã được nêu ra, phản ánh những bất cập, thiếu thống nhất trong cơ sở pháp lý hiện hành, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để hoàn thiện hành lang pháp lý, giúp Thừa phát lại hoạt động hiệu quả hơn và phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Thừa phát lại trong việc hỗ trợ cơ quan thi hành án dân sự, giảm tải cho hệ thống tòa án, góp phần xây dựng nền tư pháp công khai, minh bạch và thân thiện với người dân.

Đồng thời, nhiều ý tưởng về ứng dụng công nghệ số trong hoạt động lập vi bằng, quản lý dữ liệu và phục vụ người dân cũng được chia sẻ, hứa hẹn mở ra hướng đi mới cho nghề Thừa phát lại trong thời đại chuyển đổi số.

IMG_2099.jpeg
Đề xuất đổi tên gọi mới của Thừa phát lại thành Thừa hành viên đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tại hội thảo. Ảnh: BCT

Một trong những nội dung được rất nhiều Thừa phát lại trên cả nước quan tâm liên quan đến Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) đang được xây dựng và trong quá trình lấy ý kiến góp ý, đó là cơ quan chủ trì soạn thảo đã đề xuất một tên gọi mới hoàn toàn là "Thừa hành viên" (Thừa phát lại) và Văn phòng Thi hành án dân sự (Văn phòng Thừa phát lại).

Các Thừa phát lại cho rằng nếu như sự thay đổi tên gọi là điều tất yếu trong tiến trình cải cách, thì đội ngũ Thừa phát lại sẵn sàng đón nhận với một tâm thế chủ động, thích nghi để tinh thần nghề nghiệp, giá trị pháp lý và sứ mệnh phụng sự công lý vẫn được tiếp nối và phát huy.

Sự kiện tại Phan Thiết không chỉ là dịp để các Thừa phát lại cùng nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là cơ hội để định hướng tương lai, củng cố niềm tin vào sự phát triển bền vững và chuyên nghiệp của nghề Thừa phát lại trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm