Cử tri Long An lo ngại việc chở hàng cấm gây nguy hiểm cho người dân

(PLO)- Cử tri Long An phản ánh vấn đề buôn lậu, vận chuyển hàng cấm gây nguy hiểm cho người dân, kiến nghị các cơ quan có biện pháp xử lý mạnh tình trạng này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-5, Đại biểu Quốc hội khoá XV nhiệm kỳ 2021- 2026, đơn vị tỉnh Long An, gồm Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; bà Phan Thị Mỹ Dung, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, ông Trần Quốc Quân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri hơn 400 cử tri ở huyện Đức Huệ và Đức Hòa.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Đức Huệ

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Đức Huệ. Ảnh: KIM TIẾN

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Trần Quốc Quân, ĐBQH khóa XV, đã thông tin về dự kiến thời gian và nội dung chương trình Kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, các cử tri có ý kiến, kiến nghị về nhiều vấn đề, như: xem xét các luật sau khi thông qua tại kỳ họp thứ năm phải tạo được điều kiện thuận lợi cho người dân, bình ổn giá vật tư nông nghiệp, mạnh dạn xử lý người đứng đầu có hành vi tham nhũng, tiêu cực...

Nhiều cử tri đặc biệt quan tâm vấn đề buôn lậu gây nguy hiểm cho người dân.

Cử tri kiến nghị một số nội dung về phát triển kinh tế, xã hội, hạ tầng địa phương
Cử tri kiến nghị một số nội dung về phát triển kinh tế, xã hội, hạ tầng địa phương. Ảnh: KT

Cử tri Tăng Văn Phụ (ngụ thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ) đề cập việc buôn lậu hàng cấm trong vụ án gần đây gây chấn động dư luận.

“Hiện tình trạng vận chuyển, buôn lậu gây nguy hiểm cho người dân, có trường hợp đối tượng buôn lậu chạy xe rất nhanh, vượt đèn đỏ rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Điển hình vụ tài xế chở hàng cấm tông 1 CSGT và 2 người dân tử vong hay vụ vận chuyển ma túy trốn sang Campuchia bị lực lượng biên phòng bắt ở cửa khẩu Mỹ Quý Tây..." - cử tri Phụ nói.

Ông Phụ đề nghị tăng cường kiểm tra, quản lý nghiêm và xử lý mạnh những trường hợp vận chuyển hàng cấm và ngành công an cần biện pháp trấn áp loại tội phạm này hiệu quả hơn.

Cử tri huyện Đức Hòa ý kiến xung quanh các vấn đề an ninh mạng

Cử tri huyện Đức Hòa ý kiến xung quanh các vấn đề an ninh mạng. Ảnh: NHÃ PHƯƠNG

Bên cạnh đó, các cử tri quan tâm xử lý vấn đề 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy về Việt Nam thời gian gần đây.

Cử tri Nguyễn Văn Sánh (ngụ xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) nêu ý kiến: "Vụ vận chuyển hơn 11 kg ma tuý từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không cần điều tra và nhanh chóng khởi tố các đối tượng, đề nghị xử lý nghiêm, tránh gây hoang mang dư luận”.

Các đại biểu quốc hội lắng nghe ý kiến cử tri của huyện Đức Hòa

Các đại biểu quốc hội lắng nghe ý kiến cử tri của huyện Đức Hòa. Ảnh: NHÃ PHƯƠNG

Cử tri Long An đề xuất cần quan tâm nhiều hơn trong việc đăng kiểm xe tô tô giúp người dân thuận lợi khi đi đăng kiểm, vấn đề an ninh mạng nên có biện pháp xử lý thông tin không không chính xác trên các trang mạng xã hội và các tin nhắn quảng cáo.

Nhiều cử tri kiến nghị quan tâm chỉnh lý đất đai khi người dân hiến đất làm các công trình dân sinh, đề nghị sớm hoàn thành tuyến đường vành đai 4 để phát triển kinh tế địa phương và tạo liên kết vùng, có chính sách khám chữa bệnh, BHYT tạo thuận lợi cho công nhân, tham gia khám chữa bệnh…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các sở ngành tỉnh, lãnh đạo địa phương giải trình và tiếp thu những ý kiến thuộc thẩm quyền.

Trung tướng Lê Văn Tới thay mặt Đoàn BĐQH giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Ảnh: KIM TIẾN
Trung tướng Lê Văn Tới thay mặt Đoàn BĐQH giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Ảnh: KIM TIẾN

Trung tướng Lê Tấn Tới thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, ghi nhận và tổng hợp tất cả các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri huyện Đức Huệ, Đức Hoà để chuyển đến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết và thông báo kết quả đến cử tri theo đúng quy trình, quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.