Cử tri Bình Thạnh đề nghị xử lý nghiêm án ma túy, tham nhũng

(PLO)- Cử tri đặc biệt quan tâm về đất đai, tham nhũng, ma tuý và kiến nghị Quốc hội giám sát việc xử lý nghiêm, không vùng cấm để củng cố lòng tin nhân dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri quận Bình Thạnh với tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV đơn vị 2 trước kỳ họp thứ V.

Tham dự buổi tiếp xúc có bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội.

Về phía quận Bình Thạnh có bà Triệu Lệ Khánh, Phó Bí thư Thường trực quận uỷ, ông Đặng Minh Nguyên, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh...

Video: Cử tri Bình Thạnh đề nghị xử lý nghiêm án ma túy, tham nhũng

Cử tri bức xúc với quy hoạch treo, lãng phí đất

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Ánh Dung (ngụ phường 25) phản ánh tình trạng lãng phí đất công tại nhiều khu vực. Các khu đất này không dọn dẹp, xảy ra đọng nước, cây cối mọc um tùm nên nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết.

“Đề nghị giao các khu đất này cho địa phương tạm thời sử dụng khi chưa dùng đến để giải quyết các mục đích khác, như giải quyết tình trạng buôn bán lấn chiếm lề đường hoặc làm các công trình công ích cho địa phương, giảm ô nhiễm và nguồn gây bệnh” - cử tri Dung đề xuất.

Cử tri Nguyễn Thị Ánh Dung

Cử tri Nguyễn Thị Ánh Dung. Ảnh: NY

Cử tri Lê Thị Hương Loan (ngụ phường 28) nếu việc quy hoạch treo hơn 30 năm tại quận Bình Thạnh đã khiến cho đời sống người dân khó khăn, không thể xây dựng sửa chữa nhà ở, cuộc sống chật chội, mùa mưa, ẩm thấp do triều cường...

Cử tri Loan đề nghị xem xét quy hoạch phù hợp để người dân có cuộc sống ổn định lâu dài.

Cử tri Loan cho hay vấn đề quy hoạch treo ở phường 28 đã nhiều lần có ý kiến trong các buổi tiếp xúc cử tri trước đây

Cử tri Loan cho hay vấn đề quy hoạch treo ở phường 28 đã nhiều lần có ý kiến trong các buổi tiếp xúc cử tri trước đây. Ảnh: NY

Cử tri Tạ Thị The (phường 25) phản ánh tuyến đường Ung Văn Khiêm nằm trong dự án treo kéo dài, các hộ dân ở đây trong tình trạng khó khăn. Bên cạnh đó, tuyến đường này lại hẹp, hai chiều thường xuyên tắc đường, ngập lụt do mưa và triều cường.

Về vấn đề này, đại biểu Trần Kim Yến cho biết sau khi kiểm soát dịch bệnh, TP đã đặt quyết tâm phấn đấu để bù đắp khoảng thời gian đã mất do chống dịch, trong đó tập trung các dự án trên địa bàn.

Tuy nhiên, sau khi rà soát kỹ lại, có một số dự án chưa đảm bảo về điều kiện, vướng mắc nên chưa thể giải ngân.

Đại biểu Trần Kim Yến thông tin về các dự án tại TP.HCM

Đại biểu Trần Kim Yến thông tin về các dự án tại TP.HCM. Ảnh: NY

Hiện Thành uỷ đã lập ra một nhóm 12 lãnh đạo phụ trách các dự án trọng tâm của TP nhằm trực tiếp giám sát cùng các đơn vị đầu tư, thi công, quản lý để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đối với các vướng mắc, TP tháo gỡ những phần thuộc thẩm quyền và đề xuất các cơ quan bộ, ngành xem xét.

Tham nhũng, ma tuý: Xử lý "không có vùng cấm"

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Ngô Thanh Loan (ngụ phường 27) nhắc về “chuyến bay giải cứu” với hàng loạt cán bộ cấp cao bị khởi tố do trục lợi. “Đó là tiêu cực khi thực hiện các chính sách nhân đạo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của người dân. Do đó, đề nghị đoàn ĐBQH kiến nghị Quốc hội giám sát việc xử lý các vi phạm trong vụ “chuyến bay giải cứu” để củng cố lòng tin của nhân dân.” - cử tri Loan nói.

Cử tri Loan nêu nhiều vấn đề về phòng chống tham nhũng

Cử tri Loan nêu nhiều vấn đề về phòng chống tham nhũng. Ảnh: NY

Bên cạnh đó, cử tri cũng bức xúc vụ án vận chuyển hơn 11 kg ma tuý từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không. “Cử tri đánh giá cao công tác phối hợp, điều tra và nhanh chóng khởi tố rất nhiều đối tượng, rất kịp thời, hợp lòng dân. Việc vận chuyển 11,4 kg ma tuý về nước là góp phần huỷ diệt xã hội, đề nghị xử lý nghiêm và không có vùng cấm”.

Trả lời ý kiến của cử tri, ĐB Đỗ Đức Hiển cho biết sẽ tiếp thu, tổng hợp ý kiến của cử tri và chuyển cho các bộ ngành liên quan để xử lý kịp thời.

Đại biểu Đỗ Đức Hiển phát biểu tại buổi tiếp xúc

Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hiển phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NY

Liên quan đến kiến nghị của cử tri về giám sát đối với vụ việc chuyến bay giải cứu, ĐBQH Đỗ Đức Hiển cho hay: Thực hiện Chương trình giám sát của QH năm 2023, vừa qua Ủy ban TVQH cũng đã cho ý kiến đối với báo cáo giám sát chuyên đề về Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

"Ủy ban TVQH cũng đã yêu cầu bổ sung báo cáo các vấn đề nổi cộm có liên quan, trong đó có việc thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19 Về xử lý các sai phạm thì hiện nay các cơ quan tố tụng đang hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị việc xét xử theo quy định", ông Đỗ Đức Hiển thông tin.

Đại biểu Trần Kim Yến cho rằng đó chỉ là một bộ phận đã không thực hiện đúng mục tiêu chăm lo cho người dân mà lợi dụng khó khăn để thu lợi riêng. Đảng và Nhà nước rất quan tâm để không làm mất lòng tin nhân dân.

Kiến nghị tăng tiền lương cho đối tượng chính sách

Cử tri Đặng Đình Bảo (ngụ phường 13) nêu vấn đề chế độ chính sách dành cho người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách.

Theo cử tri, chế độ chính sách lãnh trợ cấp hằng tháng nhiều năm không tăng, vẫn giữ nguyên. Cử tri có hỏi và được biết chưa có lộ trình, kế hoạch tăng lương chính sách cho nhóm đối tượng này.

Cử tri đề nghị tăng chính sách cho đối tượng có công để có cuộc sống ổn định hơn

Cử tri đề nghị tăng chính sách cho đối tượng có công để có cuộc sống ổn định hơn. Ảnh: NY

“Cử tri đề nghị các đại biểu có ý kiến xem xét hỗ trợ cho thương binh, bệnh binh, những người có công trong diện chính sách nhằm hỗ trợ một phần nào đó, giúp họ có cuộc sống ổn định hơn” - cử tri Bảo nêu ý kiến.

Về vấn đề này, ĐBQH Đỗ Đức Hiển cho biết tại Nghị quyết của QH về dự toán NSNN 2023, QH đã quyết định tăng mức chuẩn trợ cấp cho người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị từ ngày 1-7-2023. Hiện nay, Bộ LĐTB&XH đang dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng, trong đó có 2 phương án tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với Cách mạng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.