Cử tri kiến nghị xem xét kỹ việc chuyển năm huyện lên quận hoặc TP

(PLO)- Cử tri đề nghị cần nghiên cứu kỹ chủ trương xây dựng năm huyện lên quận hoặc TP trực thuộc thành phố. Cử tri lo ngại nếu áp dụng máy móc các quy định thì sẽ gây ra những hậu quả về sau.

Chiều 4-10, tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 10 gồm các đại biểu là Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Cử tri Nguyễn Văn Dũng quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua. Cử tri cho rằng, công tác này được thực hiện quyết liệt, nhiều cán bộ cấp cao đã bị xử lý, đây là tín hiệu mừng.

Dù vậy, ông Dũng cũng cho rằng việc “đánh cái sai” cũng phải xem xét lý do từ đâu. Theo ông, một trong những nguyên nhân là do mức lương của cán bộ, công chức, viên chức còn thấp.

“Quốc hội nên xem xét lương cán bộ, công chức có đảm bảo cuộc sống họ không, nhất là cán bộ cấp xã không đủ ăn sáng. Song song đó phải cải thiện lương cán bộ công chức”- cử tri đề đạt.

cu-tri-hoc-mon-y-kien-huyen-lan-quan-thanh-pho-thuoc-thanh-pho.jpg
Cử tri Nguyễn Văn Dũng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THANH THUỲ

Nêu ý kiến về công tác sắp xếp khu phố, ấp, cử tri Trần Thu Hà (xã Trung Chánh) băn khoăn việc thiếu trụ sở hoạt động ở khu vực tăng số lượng khu phố, ấp. Cử tri cũng bày tỏ lo lắng việc sắp xếp làm thay đổi thông tin cá nhân của người dân như CCCD, giấy tờ nhà đất, thông tin ngân hàng... việc làm lại các loại giấy tờ này sẽ gặp khó khăn.

Liên quan đến chủ trương xây dựng 5 huyện lên quận hoặc thành phố trực thuộc thành phố, cử tri Đỗ Trung Tín đề nghị cần hết sức thận trọng, nghiên cứu kỹ, vì nếu áp dụng máy móc các quy định thì sẽ gây ra những hậu quả về sau.

Từ thực tiễn thành lập TP Thủ Đức, cử tri Tín nói cần có thời gian tổng kết, rút kinh nghiệm về mô hình mới này. “Từ khi thành lập đến nay đã làm được gì, chưa được gì, quá trình thực hiện có khó khăn gì để áp dụng cho các huyện còn lại”- cử tri Tín nói và nhấn mạnh, đây là chủ trương lớn ảnh hưởng đến người dân nên cần lấy ý kiến người dân, đặc biệt là nhân dân 5 huyện ngoại thành.

Trả lời các ý kiến tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ nói những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện Hóc Môn thì lãnh đạo huyện rà soát, xem xét, giải quyết.

Bà Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu phải tạo thuận lợi cho người dân trong việc chuyển đổi các loại giấy tờ sau khi sắp xếp khu phố, ấp.

Về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết Chính phủ và Quốc hội đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, còn tâm tư vì thu nhập còn thấp.

chu-tich-HDND-TPHCM-tra-loi-cu-tri-ve-de-an-huyen-len-quan-thanh-pho-thuoc-thanh-pho.jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trả lời ý kiến cử tri huyện Hóc Môn. Ảnh: THANH THUỲ

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV vừa qua, Chính phủ đã trình Quốc hội tăng mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức từ 1,4 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng. Dù còn khó khăn, việc tăng lương cơ sở như trên cộng với nguồn thu nhập tăng thêm từ Nghị quyết 98 đã phần nào giúp cán bộ, công chức TP yên tâm công tác.

Đối với việc xây dựng 5 huyện lên quận hoặc thành phố trực thuộc TP.HCM, bà Nguyễn Thị Lệ khẳng định dù muốn phát triển theo hướng công nghiệp, dịch vụ hiện đại thì lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vẫn giữ vị trí quan trọng.

TP.HCM sẽ có lộ trình cụ thể để phát triển năm huyện này phù hợp với yêu cầu thực tế, trong đó đảm bảo các yếu tố nông nghiệp, nông thôn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.