Cử tri đồng ý ông Nguyễn Thành Phong ứng cử đại biểu HĐND TP

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chia sẻ, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND nhiệm kỳ tới, bản thân sẽ cố gắng nỗ lực rèn luyện chuyên môn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của TP.

Tối 3-4, Ủy ban MTTQ phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức đã tổ chức hội nghị cử tri để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri tại nơi cư trú đối với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

Ông Nguyễn Thành Phong ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói sẽ cố gắng nỗ lực rèn luyện chuyên môn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của TP. Ảnh: T.T

Tại hội nghị lấy ý kiến, cử tri bày tỏ sự nhất trí về việc ông Nguyễn Thành Phong ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các ý kiến của cử tri đều cho rằng, ông Nguyễn Thành Phong là Chủ tịch UBND TP.HCM đã có những chỉ đạo sâu sát với đời sống của người dân. Đơn cử như vấn đề chống ô nhiễm tiếng ồn từ karaoke tự phát.

Cử tri mong muốn ông Nguyễn Thành Phong nếu tiếp tục làm đại biểu của dân sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, luôn quan tâm đến đời sống người dân. Cử tri cũng mong ông sẽ phát huy vai trò giám sát, cải tạo môi trường nước; an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM và TP Thủ Đức.

Đồng thời, cử tri mong ông quyết liệt đề xuất Trung ương tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ cấu, để có những chính sách phù hợp đến cuộc sống của người dân ở địa phương, qua đó giúp TP.HCM và TP Thủ Đức ngày càng phát triển.

Cử tri bày tỏ sự tín nhiệm với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, đồng ý giới thiệu ông làm đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: T.T

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026, bản thân sẽ cố gắng nỗ lực rèn luyện chuyên môn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của TP, làm thế nào để phát triển TP thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại của Đông Nam Á.

Bản thân ông sẽ giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên, kiên quyết, đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu lãng phí, tiêu cực và kiên quyết không tham nhũng. Ông cũng sẽ lắng nghe được những tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân để có những chính sách, giải pháp để đáp ứng nhu cầu lợi ích chính đáng của người dân.

Đồng thời, ông sẽ nỗ lực để tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân ngày càng cao hơn; tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện chương trình nâng cao chất lượng về hạ tầng đô thị; chương trình về phát triển văn hóa và nhân lực; chương trình phát triển doanh nghiệp sản phẩm chủ yếu đổi mới sáng tạo; thực hiện tốt giám sát của HĐND TP. 

100% cử tri có mặt tại hội nghị đã đồng ý tín nhiệm ông Nguyễn Thành Phong ứng cử đại biểu Quốc hội TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.