Cử tri Đồng Nai hỏi về việc xử lý vụ Trịnh Xuân Thanh

(PLO)- Trong buổi tiếp với Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai, cử tri muốn biết thông tin về xử lý sự việc của Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 2-10, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh và đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Như Ý (Tổ đại biểu số 1) đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khoá XIV tại xã Phước An (huyện Nhơn Trạch) và xã Long Phước (huyện Long Thành). 

Cử tri huyện Nhơn Trạch quan tâm nhiều đến các vấn đề liên quan tới đất đai, quy hoạch treo và ô nhiễm môi trường; vấn đề đạo đức công vụ và nhất là việc gần đây có nhiều vụ án tham nhũng quy mô lớn, phức tạp...

Bên cạnh đó, cử tri lo lắng trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang diễn ra phổ biến, người dân bất an, điển hình là việc bơm thuốc an thần vào heo nên được xử lý mạnh để không tái diễn.

Cử tri cũng kiến nghị Nhà nước nên hạn chế các dự án quy hoạch treo kéo dài, làm ảnh hưởng tới đời sống người dân....

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh trả lời câu hỏi của cử tri huyện Nhơn Trạch.

Chiều cùng ngay, đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri tại huyện Long Thành. Tại đây, cử tri nêu sự bất an về an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 51 khi đèn chiếu sáng thường xuyên bị hư hỏng, xe tải chạy với tốc độ cao trên đường dân sinh.

Đặc biệt, các cử tri nêu lên những búc xúc về việc giải quyết khiếu nại của công dân không đúng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó nhiều ý kiến của người dân cho rằng việc thu hồi đất làm các dự án khu dân cư, khu công nghiệp không đúng theo trình tự pháp luật

Trong buổi tiếp xúc tại huyện Long Thành, cử tri Phạm Thành Lý đặt câu hỏi về những sai phạm của cán bộ ở tỉnh Đà Nẵng vừa qua thì những cán bộ đó có đủ tư cách làm ĐBQH hay không? Ngoài ra, sự việc của Trịnh Xuân Thanh hiện nay Trung ương đã xử lý đến đâu rồi?

Trả lời câu hỏi của cử tri, Trưởng đoàn ĐBQH Phan Thị Mỹ Thanh cho biết, đây là một vấn đề hết sức quan trọng mà trên cả nước quan tâm. Vụ việc cần thời gian để làm sáng tỏ, không thể ngày một ngày hai là xong.

“Về vấn đề này thuộc về trách nhiệm của Chính phủ, của Quốc hội. Phản ánh của cử tri, tôi sẽ có ý kiến trong việc thảo luận Quốc hội để trên cơ sở đề nghị Quốc hội và Chính phủ có xem xét sớm công bố kết quả xử lý đến người dân cũng như toàn thể các tầng lớp trong xã hội biết được các vấn đề xử lý này”, bà Thanh nói thêm.   

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.