Cử tri đề nghị xóa tư cách ĐBQH của ông Phạm Phú Quốc

(PLO)- Theo cử tri quận 12, một đại biểu Quốc hội không thể có hai quốc tịch.

Chiều 8-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 8 gồm ĐB Nguyễn Minh Đức, ĐB Trần Thị Diệu Thúy và Ni sư Thích nữ Tín Liên đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 12 trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Tại đây, cử tri quận 12 đã nêu ý kiến liên quan đến nhiều vấn đề về quy hoạch, giao thông, cán bộ,…

dbqh-txct-quan-12

Cử tri Nguyễn Văn Đấu đề nghị bãi nhiệm tư cách ĐBQH của ông Phạm Phú Quốc. Ảnh: LÊ THOA

Cử tri Nguyễn Thị Lệ, ngụ phường Thạnh Xuân bày tỏ lo lắng về các thông tin liên quan đến dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông.

“Dự án này nhiều năm vẫn chưa xong... Nghe nói dự án vì làm lâu nên đội giá lên… khiến chúng ta bị thiệt hại nặng. Nếu không đẩy nhanh tiến độ thì những phần làm xong sẽ bị rỉ sét hư hỏng” - cử tri Lệ nói.

Cử tri Lệ cũng ý kiến về tình hình tội phạm hình sự gia tăng và có tính chất manh động. Tội phạm trong người lúc nào cũng có dao, búa, mã tấu, súng…

Cử tri Nguyễn Văn Đấu, ngụ phường Thạnh Xuân cho biết bản thân ông bức xúc trước việc ĐBQH Phạm Phú Quốc có tới hai quốc tịch.

“Một ĐBQH thì sao có thể có tới hai quốc tịch... là nhằm mục đích gì? Thế còn gì là đại biểu của dân nữa”- cử tri Đấu nói và đề nghị nên bãi nhiệm tư cách ĐBQH của ông Phạm Phú Quốc.

đbqh-txct-quan-12

Cử tri Trần Tấn Sĩ  phản ánh vi phạm trật tự xây dựng ở phường Thạnh Xuân. Ảnh: LÊ THOA

Cử tri Trần Tấn Sĩ phản ánh tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thạnh Xuân diễn biến phức tạp.

“Có nhiều công trình nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp. Người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng những căn nhà này vẫn tồn tại. Từ khi xây dựng đến khi hoàn thành không có một cán bộ địa chính nào xuất hiện xử lý” – cử tri Sĩ nói.

Ông cũng dẫn chứng tám căn nhà vi phạm tại khu phố 7. “Người mua những căn nhà này cứ thế tiếp tục kinh doanh mua bán bằng giấy tay, sửa chữa, cơi nới…. Phải chăng có sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương để rồi những căn nhà bất hợp pháp này theo thời gian trở thành căn nhà hợp pháp?” – ông Sĩ nói.

Cử tri Sĩ cũng đề nghị nên có điều luật cấm hẳn việc sử dụng loa kẹo kéo trong khu dân cư. “Nếu ai muốn hát karaoke thì sử dụng loa cố định trong nhà đóng cửa rồi hát. Chứ không thể bắt bà con hàng xóm chịu đựng như vậy” – ông Sĩ nói thêm.

dbqh-nguyen-minh-duc

ĐBQH Nguyễn Minh Đức đã tiếp thu, ghi nhận ý kiến cử tri. Ảnh: LÊ THOA

Trả lời ý kiến của cử tri, ĐBQH Nguyễn Minh Đức đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của bà con.

Về dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông, ĐB Đức cho biết bản thân cũng sốt ruột và mong tuyến đường này sớm đi vào hoạt động. ĐB Đức khẳng định kỳ họp tới QH sẽ tiếp tục chấn vấn Chính phủ.

Liên quan đến tình hình tội phạm trên địa bàn, ĐB Đức nói với cử tri rằng đây là trách nhiệm công an địa phương, nếu nơi nào xảy ra tội phạm thì người đứng đầu nơi đó chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, tai mắt của người dân là rất quan trọng, nếu phát hiện phải báo ngay cho cơ quan chức năng.

ĐBQH Nguyễn Minh Đức trao đổi với cử tri quận 12. Ảnh: LÊ THOA

ĐB Nguyễn Minh Đức cũng chia sẻ với cử tri về những quan tâm liên quan đến việc thành lập TP Thủ Đức, TP này sẽ lấy tên gì, tổ chức chính quyền ra sao...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.