Cử tri Bình Chánh muốn gặp lãnh đạo để hiến kế chống ngập

(PLO)- Cử tri Tạ Đức Thuận (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh) mong muốn được gặp lãnh đạo TP.HCM để nêu phương án chống ngập.
Chiều 31-7, tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 28 gồm ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP và bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Bình Chánh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Bình Chánh, sau kỳ họp 20 HĐND TP khóa IX.
cu-tri-binh-chanh

Cử tri Tạ Đức Thuận (xã Tân Qúy Tây, huyện Bình Chánh) mong muốn được gặp lãnh đạo TP.HCM để hiến kế. Ảnh: LÊ THOA

Tại đây, cử tri Tạ Đức Thuận (xã Tân Qúy Tây) lo lắng tình trạng sạt lở, hạn mặn ở khu vực ĐBSCL.
Ông cũng bức xúc khi TP đã ngập gần 20 năm nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm. “Những năm qua, chỗ nào ngập cũng chỉ xử lý bằng biện pháp nâng mặt đường, trong khi đường Nguyễn Hữu Cảnh dùng máy bơm khủng mà cứ mưa thì ngập” – ông Thuận nói.
Theo ông Thuận, việc nâng đường để chống ngập dẫn đến tình trạng chỗ này thoát thì chỗ khác ngập, khiến dân vẫn chịu khổ. “Tôi mong muốn được gặp trực tiếp Chủ tịch UBND TP và Giám đốc Sở Xây dựng để nêu phương án chống ngập của tôi. Nếu có ích thì TP tham khảo chống ngập cho bà con” – ông Thuận nói.
Cử tri Nguyễn Hồng Nam (xã Phạm Văn Hai) đề nghị UBND huyện Bình Chánh nói rõ về trường hợp đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà ông Nam đã kiến nghị nhiều lần. Vụ việc này cũng được bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP nhắc đến trong kỳ họp 20 HĐND TP khóa IX.
“Đây là vấn đề tôi bức xúc nhiều năm, các sở, ban, ngành đã vào cuộc…. Vậy vụ việc của tôi có được giải quyết cho cấp giấy hay không” – ông Nam hỏi.
Cử tri Lê Thanh Hải (xã Phong Phú) cũng kiến nghị TP sớm chỉ đạo giải quyết việc người dân bị lừa đảo trong dự án Phi Long 5, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho bà con.
pct-binh-chanh

Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh thông tin với người dân tại buổi tiếp xúc. Ảnh: LÊ THOA

Trả lời ý kiến cử tri, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh cho biết, công tác chống ngập của TP trong thời gian qua đã có nhiều giải pháp. Trong đó, TP đang thực hiện các cống ngăn triều, dự kiến trong tháng 10-2020 sẽ dưa vào khai thác giai đoạn 1, hạn chế được phần ngập do triều.
Trường hợp của cử tri Nguyễn Hồng Nam, ông Hồng hết sức chia sẻ. Lý giải cho việc chậm cấp giấy chứng nhận cho ông Nam, ông Hồng cho biết, trong quá trình giải quyết khiếu nại, xem xét cấp giấy cho ông Nam có phát sinh tình tiết mới.
“Cái này ban đầu, ở xã xác nhận rằng được cấp giấy, nhưng sau giải quyết khiếu nại thì phát sinh vấn đề lấn chiếm… Hiện đơn của anh Nam đã được Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các sở, ngành làm việc…. Có kết quả sẽ thông tin cho anh Nam. Huyện cũng sẽ tiếp tục đeo bám, đôn đốc, không gây bức xúc, ảnh hưởng cho gia đình anh” – ông Hồng khẳng định.
Về ý kiến cử tri liên quan dự án Phi Long 5, ông Hồng thông tin rằng, dự án này bà con tự ý mua, góp vốn để đăng ký nền trước. Bà con đã mua từ hơn 10 năm trước. Trong khi dự án này chưa hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, đến nay chủ đầu tư mới bồi thường đạt 72%. Theo báo cáo thì có khoảng 290 bà con góp vốn, mua phiếu đăng ký trước.
Chia sẻ với bà con, ông Hồng mong người dân bình tĩnh, vì hiện cơ quan điều tra đã vào cuộc. Khi có kết quả cuối cùng sẽ thông tin cho bà con.
 

Mong bà con đồng hành chống dịch

Thay mặt tổ đại biểu HĐND TP, bà Nguyễn Thị Kim Dung– Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Bình Chánh đã ghi nhận ý kiến và sẽ theo dõi để có thông tin sớm nhất cho người dân.

Riêng đề xuất của cử tri Tạ Đức Thuận về việc muốn gặp lãnh đạo TP để hiến kế, bà Dung cho biết sẽ kiến nghị Văn phòng UBND TP sắp xếp lịch.

Về tình hình dịch bệnh, bà Dung thông tin, thời gian qua người dân TP nói chung và người dân huyện Bình Chánh nói riêng đã cùng nhau đoàn kết, thống nhất để chống dịch. Thời điểm này dịch bùng phát có chiều hướng phức tạp hơn. Mong cử tri tiếp tục đồng hành trong công tác phòng, chống dịch….

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.