Cử tri Đà Nẵng: Tâm lý e ngại, sợ sai làm chậm tiến độ các dự án

(PLO)- Cử tri Đà Nẵng cho rằng, không ít cán bộ có tâm lý e ngại, sợ sai, né tránh trong thực thi công vụ nên tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm vẫn còn chậm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng vừa có Thông báo xây dựng chính quyền gửi kỳ họp cuối năm 2024 HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thông báo chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri Đà Nẵng đến kỳ họp.

Theo đó, cử tri Đà Nẵng phấn khởi, vui mừng trước những kết quả khả quan trong phát triển kinh tế xã hội của TP. Đặc biệt khi Đà Nẵng được Quốc hội thông qua Nghị quyết 136/2024, được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập Trung tâm tài chính khu vực.

Tuy nhiên, cử tri Đà Nẵng bức xúc về công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các dự án, vướng mắc về quyền lợi sử dụng đất đai, tài nguyên.

cử tri đà nẵng khu công viên phần mềm số 2
Khu công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng vẫn chưa đưa vào khai thác. Ảnh: TẤN VIỆT

Cử tri kiến nghị TP rà soát toàn bộ dự án về tính khả thi, cấp bách, hiệu quả, thông tin rộng rãi cho Nhân dân biết, giám sát. Đồng thời, đề ra giải pháp quyết liệt để giải quyết dứt điểm thực trạng dự án treo, công trình chậm triển khai hoặc kéo dài thời gian thi công, bàn giao, sử dụng.

Đà Nẵng cần tiếp tục giải quyết nhu cầu bức xúc của người dân về đất tái định cư để ổn định nhà ở, khớp nối hạ tầng. Như khu tái định cư dự án đường vành đai phía Tây khu vực Hòa Khương, Hòa Phong, TP đã cam kết cử tri qua hai kỳ họp thường kỳ HĐND TP nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao đất thực tế.

Nguyên nhân thực trạng trên, theo cử tri Đà Nẵng là công tác điều hành của một số sở ngành, cấp chính quyền còn chậm, chưa chủ động, quyết liệt.

Thêm nữa, do nhận thức về cơ chế chính sách, quy phạm pháp luật chưa thống nhất. Không ít cán bộ, công chức có tâm lý e ngại, sợ sai, né tránh trong triển khai thực hiện, chưa làm tròn trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Do đó tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm như nhà máy xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, hạ tầng khu công nghiệp, phương án khai thác khu công viên phần mềm số 2... vẫn còn chậm.

Tuy TP triển khai Chỉ thị 34/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy khá quyết liệt, bài bản, nhưng chưa tạo được chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của một bộ phận công chức, viên chức và cán bộ, đảng viên các cấp.

Mong muốn của cử tri Đà Nẵng là TP phải nhận diện các nguyên nhân để tiếp tục thực hiện chủ đề năm đạt kết quả tốt hơn.

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị HĐND TP đẩy mạnh giám sát; phân công, phân cấp ủy quyền mạnh hơn; đôn đốc việc triển khai, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đã nêu để bảo đảm tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, động lực.

Mặt khác, TP cần có chính sách tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến xuất khẩu. Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, toàn diện, phát triển kinh tế số.

Song hành với đó là các chính sách hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt các kế hoạch kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.