CSGT TP.HCM ứng dụng AI vào bảo đảm an toàn giao thông

(PLO)- Phòng CSGT tăng cường ứng dụng AI vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-8, phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.HCM tổ chức tập huấn ứng dụng AI vào bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), cho cán bộ chiến sĩ thuộc phòng CSGT khu vực 1 và Công an phường, xã khu vực Bình Dương cũ.

an toàn giao thông (5).JPG
Phòng CSGT, Công an TP.HCM tập huấn ứng dụng AI vào bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã triển khai nội dung của 7 chuyên đề: Soạn văn bản, lập kế hoạch, tóm tắt văn bản; Lên ý tưởng, thiết kế & chỉnh sửa hình ảnh, làm video truyền thông; Tạo bài thuyết trình PowerPoint; Chuyển văn bản thành giọng nói; Vẽ sơ đồ tổ chức & xây dựng kế hoạch bằng sơ đồ tư duy. Xây dựng văn bản (Công văn, Thông báo, Kế hoạch, Báo cáo,...); Tạo chatbot hỏi- đáp nội bộ; Phiên dịch hàng trăm ngôn ngữ - dịch nhanh hướng dẫn xử phạt, hỗ trợ CSGT trao đổi người nước ngoài.

an toàn giao thông (4).JPG
Báo cáo viên đã triển khai nội dung ứng dụng AI vào công tác đảm bảo TTATGT. Ảnh: LÊ ÁNH
an toàn giao thông (3).JPG
Cán bộ chiến sĩ của phòng CSGT sẽ tăng cường học tập, ứng dụng công nghệ AI vào nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng công nghệ mà còn là động lực chiến lược giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực TTATGT.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ sẽ tự động hóa quy trình xử lý công việc, giảm thủ tục hành chính rườm rà, phân tích dữ liệu điều chỉnh bố trí lực lượng kéo giảm tai nạn giao thông hiệu quả.

an toàn giao thông (2).JPG
Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng phòng CSGT cho biết phòng CSGT sẽ liên tục tập huấn để nâng cao, kiến thức kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ chiến sĩ để phục vụ công tác bảo đảm TTATGT. Ảnh: LÊ ÁNH

Ngoài ra, ứng dụng tốt công nghệ sẽ cải thiện chất lượng dịch vụ công, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí. Từ đó, nâng cao sự hài lòng của người dân, tăng tính tiện lợi, minh bạch và thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết thêm, hiện nay lực lượng công an đã triển khai cung cấp dịch vụ công cho người dân thực hiện các thủ tục: đăng ký xe, cấp đổi GPLX, xử lý vi phạm.

“Để nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo TTATGT, phục vụ tối đa nhu cầu của người dân, phòng CSGT sẽ tăng cường tập huấn cho cán bộ chiến sĩ nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo AI vào công tác bảo đảm TTATGT”, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.