CSGT trích xuất hình ảnh camera buồng lái, phạt tài xế sử dụng điện thoại khi đang lái xe

(PLO)- Sáu tháng đầu năm 2025, CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử phạt trên 1.500 trường hợp tài xế sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-8, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết lực lượng CSGT đang triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm về các trường hợp tài xế sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe trên đường.

Theo PC08, tai nạn giao thông vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây thương tích cho người dân, trong đó có nhiều trường hợp xuất phát từ việc tài xế mất tập trung do sử dụng điện thoại khi lái xe.

Dùng điện thoại di động khi đang lái xe, hơn 1.500 tài xế bị phạt
Dùng điện thoại di động khi đang lái xe, hơn 1.500 tài xế bị phạt trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Phòng CSGT, 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử phạt trên 1.500 trường hợp tài xế sử dụng điện thoại di động bằng tay khi đang điều khiển phương tiện.

Cùng với việc tăng cường tuần tra kiểm soát trực tiếp, lực lượng CSGT còn ứng dụng thiết bị giám sát hành trình và camera giám sát để phát hiện vi phạm. Qua dữ liệu từ các thiết bị này, nhiều tài xế vi phạm đã bị phát hiện, xử lý kịp thời.

Đặc biệt, các trường hợp vi phạm đều được ghi nhận hình ảnh, dữ liệu cụ thể, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc xử phạt.

dung-dien-thoai-di-dong-khi-dang-lai-xe-hon-1-500-tai-xe-bi-phat.jpg
CSGT trích xuất camera buồng lái phát hiện tài xế sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe. Ảnh: CA

Việc ứng dụng công nghệ hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng chức năng, đồng thời giúp các doanh nghiệp vận tải giám sát, phát hiện sai phạm của tài xế trong quá trình vận hành phương tiện.

Phòng CSGT TP.HCM khuyến cáo, hành vi dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện là rất nguy hiểm, làm giảm khả năng quan sát, xử lý tình huống và dễ gây tai nạn giao thông.

Người tham gia giao thông tuyệt đối không sử dụng điện thoại bằng tay khi đang điều khiển phương tiện. Trong trường hợp cần thiết phải liên lạc, phải dừng, đỗ xe đúng quy định để đảm bảo an toàn.

Thời gian tới, PC08 sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm liên quan đến việc sử dụng điện thoại khi lái xe, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Người dân có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn ứ giao thông hoặc cần phản ánh về tình hình TTATGT, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh cũng có thể liên hệ:

- Số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693 187.521

- Số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08

- Địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn - Trang Zalo official account: “Phòng Cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.