CSGT TP.HCM ra quân tổng kiểm soát, người vi phạm nói gì?

(PLO)- Nhiều người vi phạm bị CSGT TP.HCM lập biên bản xử phạt trong ngày đầu tiến hành tổng kiểm soát phương tiện cho biết ủng hộ, đồng tình với CSGT.
Sáng 15-5, đồng loạt các đội, trạm trực thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn TP. Cao điểm này sẽ diễn ra đến hết 14-6.

Đội CSGT Bến Thành xử phạt vi phạm tốc độ ngay hầm Thủ Thiêm trong ngày đầu ra quân tổng kiểm soát. Ảnh: LÊ THOA

Ra quân ngay từ 6 giờ sáng, các đội, trạm CSGT chú trọng kiểm tra vi phạm về tốc độ, vi phạm của một số xe khách, container, xe tải… trên địa bàn TP.
"Biết CSGT kiểm tra nên tôi mang đủ giấy tờ"
Có mặt tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn (hướng từ quận 1 về quận 2), Đội CSGT Bến Thành đã tổ chức xử phạt vi phạm tốc độ đối với hàng loạt xe máy đi qua hầm.
Theo ghi nhận của PV, thông qua hệ thống camera, CSGT sẽ báo qua bộ đàm cho Đội CSGT Bến Thành ngoài mặt đường để nhận dạng xe, người vi phạm có giới tính gì, mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm màu ra sao… Từ đó CSGT mặt đường tiến hành dừng xe, xử lý.
Chỉ trong gần 1 giờ đồng hồ, CSGT đã dừng gần 20 xe máy vi phạm. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi bị CSGT bắn tốc độ nhưng họ đều đồng thuận với lực lượng chức năng, ủng hộ đợt tổng kiểm soát lần này.
Anh Phạm Văn T. (quê Quảng Bình) chia sẻ: “Tôi đi đường này nhiều lắm rồi, mà chưa lần nào thấy CSGT bắn tốc độ nên đâm ra chủ quan, chạy hơi nhanh một chút”.
Anh T. cho biết có nghe thông tin về đợt tổng kiểm soát của CSGT, biết cả việc CSGT có thể dừng xe kiểm tra dù không có lỗi ban đầu. “Tôi biết CSGT có quyền kiểm tra dù không có lỗi nên tôi mang đầy đủ giấy tờ, bảo hiểm xe cũng mua rồi, chỉ không ngờ hôm nay lại vi phạm tốc độ ở hầm” - T. trần tình.

Nhiều người vi phạm tốc độ bị CSGT yêu cầu dừng xe ngay khi ra khỏi hầm. Ảnh: LÊ THOA

Bạn Trần Quốc B. (ngụ quận 4) chạy quá 8 km/giờ so với quy định cho biết: “Ngày nào em cũng đi học qua đường này. Hôm nay em vội đi học nên chạy hơi nhanh. Em vi phạm mà nên phải chấp nhận đóng phạt thôi”. B. nói rằng vẫn ủng hộ đợt tổng kiểm soát này nhằm kéo giảm TNGT.
Bạn T. (ngụ quận 8) thì phân trần: “Do hôm nay em mượn xe, không biết cây kim báo tốc độ trên xe bị hỏng nên không kiểm soát được tốc độ mình đi trong hầm, ai dè bị quá... ”. T. nói với CSGT nhưng do T. không xuất trình đủ giấy tờ xe nên CSGT tạm giữ xe.
Bức xúc vì bị giữ xe bởi... quên mang giấy tờ
Bên cạnh đó, một số người vi phạm vẫn chưa biết thông tin về đợt tổng kiểm soát của CSGT.
Anh Mai Quốc K. (ngụ quận Tân Phú) chạy xe mô tô phân khối lớn nên bị Đội CSGT dừng xe bất ngờ kiểm tra giấy tờ. Qua kiểm tra, anh K. cho biết bị mất bằng lái xe nhưng còn hồ sơ gốc. CSGT tạm giữ xe của anh K. và khuyên anh nên về làm lại bằng lái xe.
Anh K. thừa nhận thỉnh thoảng quên mang giấy tờ xe khi ra đường. Tuy nhiên, anh cho rằng thiếu giấy tờ xe không phải là lỗi nghiêm trọng. “Anh không biết về tổng kiểm soát tại TP.HCM và anh cũng không biết họ tổng kiểm soát để làm gì” - anh K. thẳng thắn.

Nhiều người vi phạm bất ngờ vì bị xử phạt nhưng cho biết tuân thủ và ủng hộ lực lượng chức năng. Ảnh: LÊ THOA

Anh Trần Thiên L. (ngụ quận 8) cũng bất ngờ vì bị phạt tốc độ khi qua hầm. Anh L. nói: “Thực tình tôi không biết hôm nay CSGT ra quân. Vì họ phải thông tin bằng tin nhắn cho người dân, chứ tôi thì ít xem báo chí lắm”.
“Bình thường tốc độ khi xuống hầm là hơn 40 km/giờ rồi, vì mình xuống dốc mà. Tôi đâu biết CSGT phạt lúc nào đâu” - anh L. nói thêm.
Còn tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Nguyễn Tri Phương (quận 5), Đội CSGT Chợ Lớn cũng tiến hành kiểm tra tốc độ của xe máy di chuyển trên tuyến Võ Văn Kiệt.

CSGT đã lập nhiều biên bản vi phạm trong ngày đầu ra quân. Ảnh: LÊ THOA

Ông Nguyễn Văn S. (ngụ quận 8) chạy quá tốc độ nhưng lại không trình được giấy đăng ký xe. Ông S. nhận lỗi chạy quá tốc độ nhưng lại bức xúc vì CSGT giữ xe do... ông không có giấy đăng ký xe.
Ông S. nói: “Xe công ty, xe gia đình, xe mượn, nên người tham gia giao thông có thể không được quyền giữ giấy tờ xe đó. Chứ tôi chạy xe thì phải có bằng lái, CMND, tôi nghĩ vậy là đủ, chứ buộc có giấy đăng ký xe thì khó quá”.

Phối hợp lực lượng trấn áp nếu có chống đối

Trung tá Đoàn Văn Quới, Phó Trưởng phòng PC08, cho biết trước ngày ra quân, CSGT đã rà soát lực lượng, phương tiện, phối hợp với báo chí để tuyên truyền cho nhân dân TP nhằm tạo sự đồng thuận giữa người dân với CSGT.

Đối tượng của đợt tổng kiểm soát này là xe khách, xe container, xe ô tô, xe hai bánh. “Chúng tôi sẽ triển khai nghiệp vụ, cố gắng kéo giảm TNGT trên địa bàn TP thấp nhất, giảm ùn tắc giao thông, đấu tranh, phòng chống tội phạm” - Trung tá Quới nói.

Trung tá Quới cũng khẳng định đã quán triệt cán bộ chiến sĩ khi ra đường phải chấp hành nghiêm quy trình công tác, pháp luật, điều lệnh công an, có thái độ văn hóa ứng xử đúng mực, linh động, không để diễn biến an ninh trật tự phức tạp”.

“Trong quá trình tuần tra kiểm soát, chúng tôi cũng phối hợp với CS cơ động, CS hình sự, Đội CSGT-TT quận/huyện. Khi có hành vi chống đối thì có lực lượng trấn áp ngay, đồng thời giải thích cho người dân hiểu rõ phải chấp hành luật, kéo giảm TNGT” - Trung tá Quới nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.