CSGT TP.HCM phát hiện 921 trường hợp vi phạm nồng độ cồn dịp lễ 30-4 và 1-5

(PLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5 tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM cơ bản được giữ vững, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng hay tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, cho biết trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM cơ bản được giữ vững, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng hay tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Phòng CSGT, kỳ nghỉ lễ kéo dài năm nay thu hút lượng lớn người dân từ các địa phương đổ về TP tham gia các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí. Lưu lượng phương tiện tăng đột biến tại các tuyến đường trung tâm, cửa ngõ ra vào TP, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông.

CSGT TP.HCM xử lý hàng ngàn vi phạm, giữ vững trật tự dịp lễ 30-4 và 1-5
Lực lượng CSGT Công an TP.HCM tập trung tuần tra kiểm soát 24/24. Ảnh: PH

Phòng CSGT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông, tạo điều kiện để người dân lưu thông an toàn, thông suốt.

Đồng thời, tích cực tuần tra, kiểm soát 24/24h trên các tuyến đường trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông.

Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 30-4 đến hết 4-5), CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử lý 3.651 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ.

csgt-tp-hcm-xu-ly-hang-ngan-vi-pham-giu-vung-trat-tu-dip-le-30-4-va-1-5 (1).jpg
Lực lượng CSGT xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm. Ảnh: PH

Lực lượng chức năng tạm giữ 2 ô tô, 1.129 xe máy và 7 xe thô sơ; tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 295 trường hợp, trừ điểm GPLX 512 trường hợp.

Trong đó, vi phạm quy định về nồng độ cồn là 921 trường hợp; điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy 9 trường hợp; chạy quá tốc độ quy định 473 trường hợp; điều khiển xe không có GPLX 128 trường hợp; dừng xe, đỗ xe không đúng quy định 216 trường hợp; lưu thông đường cấm, khu vực cấm 115 trường hợp; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông 34 trường hợp…

Trên tuyến đường thủy nội địa, PC08 cũng phát hiện, xử lý 76 trường hợp vi phạm, trong đó 28 trường hợp chở hàng vượt vạch mớn nước an toàn, 13 trường hợp vi phạm về thiết bị an toàn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện và xử lý 4 vụ khai thác thủy sản trái phép, bắt giữ 4 người và tạm giữ phương tiện liên quan.

Thời gian tới, CSGT TP.HCM tiếp tục triển khai 6 chuyên đề kiểm tra xử lý vi phạm trên đường bộ, tập trung vào nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải, vi phạm tốc độ, đua xe trái phép và các hành vi nguy hiểm khác.

Trên đường thủy, sẽ siết chặt kiểm tra điều kiện hoạt động, thiết bị an toàn và trách nhiệm của người điều khiển phương tiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.