CSGT ra quân gỡ đèn, còi ưu tiên gắn ‘nhầm’

(PL)- Chiều 17-12, Trung tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Cục CSGT cho biết:
C67 đang phối hợp CSGT các địa phương thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về lắp đặt tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên. Dự kiến kế hoạch sẽ được triển khai đến tháng 5-2016.

“Từ ngày 12 đến 16-12, CSGT đã tịch thu năm bộ đèn, còi ưu tiên và nhắc nhở 68 xe được quyền ưu tiên nhưng không có giấy phép sử dụng còi, đèn tín hiệu ưu tiên. Ngoài ra, CSGT còn xử lý 42 trường hợp (trong đó có bảy xe biển số xanh) vi phạm về lắp đặt tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên” - Trung tá Nhật nói.


Đội 9 CSGT Hà Nội xử phạt một trường hợp vi phạm. Ảnh: TUYẾN PHAN

Trung tá Nhật nhận định thời gian qua nhiều trường hợp lợi dụng quyền ưu tiên để sử dụng sai mục đích. Đơn cử, xe cứu thương nhiều khi không dùng để phục vụ cấp cứu mà dùng để chở hàng hoặc phục vụ mục đích khác. Một số xe của bộ, ngành không có quyền được ưu tiên nhưng lái xe lại tự ý lắp đặt thiết bị ưu tiên hay một số xe sử dụng trong trường hợp khẩn cấp không đúng… Thực tế này dẫn đến tình trạng mất tác dụng, giảm uy tín của các xe được quyền ưu tiên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc nhiều người tham gia giao thông không chấp hành hiệu lệnh, không chịu nhường đường cho xe ưu tiên theo quy định.

“Trong số các xe vi phạm và bị xử lý có cả xe biển xanh. Quan điểm của chúng tôi là dù biển xanh, biển đỏ hay biển trắng vi phạm thì cũng bị xử lý như nhau. Nếu trong quá trình xử phạt phát sinh việc tài xế xin, nhờ can thiệp… chúng tôi cũng vẫn sẽ xử lý bằng cách phạt tiền, tịch thu thiết bị ưu tiên, tước giấy phép lái xe (tùy mức độ vi phạm)” - Trung tá Nhật khẳng định.

 Trung tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Cục CSGT (C67)

Trung tá Nhật khuyến cáo các cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm quy định về sử dụng đèn, còi ưu tiên. Ngoài ra, ông Nhật đề nghị các cơ quan chức năng, lực lượng quản lý thị trường kiểm soát việc nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng thiết bị xe ưu tiên. “Các quy định về việc sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh thiết bị xe ưu tiên đã có nhưng nhiều người vẫn tự ý bán còi, đèn ưu tiên. Thêm nữa, việc sử dụng các thiết bị này một cách tràn lan còn tạo dư luận không tốt” - Trung tá Nhật nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.