Công ty Bóng đá Đồng Nai và khoản lỗ hơn 94 tỉ

(PL)- Công ty tự thêm vào điều lệ trái với quy chế của Liên đoàn Bóng đá, gây ra sự không minh bạch trong việc chuyển nhượng cầu thủ.

Như đã phản ánh, với những sai phạm, thất thoát tại Công ty Xổ số Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Tổng Giám đốc công ty, đã bị Ủy ban Kiểm tra (UBKT) kỷ luật cảnh cáo. Ngoài ra, theo tìm hiểu của chúng tôi, trong thời gian ông Minh kiêm nhiệm chủ tịch HĐQT Công ty Bóng đá Đồng Nai, đơn vị này cũng tiêu của ngân sách gần 95 tỉ đồng.

54 tỉ đồng chuyển nhượng chưa minh bạch

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tháng 3-2007, tỉnh Đồng Nai có quyết định thành lập Công ty Cổ phần Bóng đá Đồng Nai (công ty bóng đá). Công ty do ba cổ đông doanh nghiệp nhà nước góp vốn gồm: Công ty Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai góp 10 tỉ đồng; Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai: 5 tỉ đồng; Tổng Công ty Phát triển KCN Biên Hòa: 5 tỉ đồng. Chủ trương của UBND tỉnh là ngân sách chỉ hỗ trợ trong năm năm đầu, các năm sau công ty phải tự cân đối thu-chi.

Tuy nhiên, tỉnh phải hỗ trợ ngân sách liên tục đến năm 2015 vì từ khi thành lập đến khi giải thể đội bóng đầu năm 2016, công ty liên tục lỗ và đang làm thủ tục giải thể.

Theo kết quả thanh tra của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, số tiền lỗ đến nay của công ty bóng đá là 94,3 tỉ đồng vốn của Nhà nước.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, quy chế hoạt động do chủ tịch HĐQT Công ty Bóng đá Đồng Nai ký năm 2010 trái với quy chế bóng đá của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (năm 2009 và sửa đổi, bổ sung năm 2015).

Cụ thể, quy chế của liên đoàn nêu: “Chuyển nhượng cầu thủ là thỏa thuận giữa hai câu lạc bộ và cầu thủ tại thời điểm hợp đồng lao động bóng đá chuyên nghiệp của cầu thủ còn hiệu lực… Câu lạc bộ nhận chuyển nhượng phải trả tiền cho câu lạc bộ chuyển nhượng theo thỏa thuận”.

Sân vận động Đồng Nai, nơi đặt trụ sở Công ty Cổ phần Bóng đá Đồng Nai. Ảnh: N.ĐỨC

Tuy nhiên, quy chế của Công ty Bóng đá Đồng Nai lại ghi thêm nội dung: Chuyển nhượng cầu thủ tự do (đã kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ cũ). Ngoài ra, công ty còn giao cho giám đốc trực tiếp thỏa thuận về phí chuyển nhượng đối với cầu thủ nội và đơn vị quản lý (công ty môi giới) đối với cầu thủ nước ngoài.

Từ quy chế này, từ năm 2010 đến 2015, giám đốc công ty đã trực tiếp thỏa thuận về phí chuyển nhượng và ký hợp đồng với các cầu thủ tự do với số tiền hơn 54 tỉ đồng.

Theo kết luận của Sở Tài chính, việc chuyển nhượng này chưa minh bạch.

Công an làm rõ việc trốn thuế, vung tiền

Như trên số báo trước chúng tôi phản ánh, ông Nguyễn Văn Minh vừa là chủ tịch HĐQT Công ty Bóng đá Đồng Nai vừa là chủ tịch HĐTV kiêm tổng giám đốc Công ty Xổ số Đồng Nai. Và trong các năm từ 2011 đến 2015, công ty bóng đá đã mượn 56 tỉ đồng của công ty xổ số. Ông Minh có trách nhiệm về khoản nợ này.

Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai còn phát hiện công ty bóng đá không nộp khoản thuế thu nhập cá nhân của các cầu thủ hơn 17 tỉ đồng (từ năm 2007 đến tháng 9-2016). Số tiền trên công ty chiếm dụng làm kinh phí hoạt động cho đội bóng. Hiện công ty không còn khả năng thanh toán nên trách nhiệm thuộc về giám đốc và kế toán trưởng công ty bóng đá.

Trong việc chiếm dụng tiền này, Cục Thuế chưa làm tròn trách nhiệm của mình, để công ty bóng đá nợ đọng thuế nhiều năm mà không có biện pháp xử lý. Ngoài các khoản nợ trên, công ty bóng đá còn nợ hơn 3 tỉ đồng của nhiều đơn vị khác.

Sở Tài chính kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh chuyển cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách. Sở này cũng đề nghị làm rõ việc chuyển nhượng cầu thủ từ năm 2007 đến 2015; làm rõ dấu hiệu trốn thuế hơn 17 tỉ đồng; xem xét hành vi thiếu trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Minh và trách nhiệm của các cá nhân đại diện phần vốn của ba tổng công ty và ban kiểm soát tại công ty bóng đá.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết các sai phạm liên quan đến Công ty Cổ phần Bóng đá Đồng Nai đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành làm rõ. “Sự việc cụ thể thế nào, sau khi có kết quả cuối cùng tỉnh sẽ thông tin” - bà Hiệp nói.

“Vụ việc đang nhạy cảm quá, tôi không trả lời”

Trao đổi qua điện thoại với PV, ông Nguyễn Văn Long, giám đốc hiện nay của Công ty Cổ phần Bóng đá Đồng Nai, nói: “Vụ việc giờ nhạy cảm lắm, tôi đề nghị anh từ từ hãy thông tin, hiện tôi không thể trả lời gì được. Cơ quan điều tra đang làm nên tôi cũng chưa nói gì hơn”.

Còn ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Bóng đá Đồng Nai, nói ngắn gọn: “Tôi không có tư lợi gì đối với số tiền trên. Chi phí hoạt động cho đội bóng rất tốn kém và kinh doanh bóng đá thì khó mà có lời. Mọi khoản vay mượn của công ty xổ số đều có phê duyệt, cho phép của lãnh đạo UBND tỉnh…”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.