Kiểm tra 11 công ty xổ số, phát hiện nhiều sai phạm

(PLO)- Bộ Tài chính nhận thấy một số công ty chưa thực hiện đúng quy định về kinh doanh xổ số như quy định về xác định vốn điều lệ, trích quỹ đầu tư phát triển, trích quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng, quản lý chi tiêu tài chính, kỳ hạn nợ của đại lý và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP đề nghị tăng cường quản lý hoạt động xổ số kiến thiết.

Theo đó, qua công tác thanh tra, kiểm tra tại 11 công ty xổ số kiến thiết năm 2016 và qua rà soát báo cáo tài chính năm 2016 của các công ty này, Bộ Tài chính đã phát hiện nhiều thiếu sót.

Cụ thể, Bộ Tài chính nhận thấy một số công ty chưa thực hiện đúng quy định về kinh doanh xổ số như quy định về xác định vốn điều lệ, trích quỹ đầu tư phát triển, trích quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng, quản lý chi tiêu tài chính, kỳ hạn nợ của đại lý và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương yêu cầu công ty xổ số kiến thiết phải xây dựng, ban hành đầy đủ và thực hiện đúng các quy trình, quy chế quản lý nghiệp vụ phát hành, trả thưởng, chi tiêu nội bộ đảm bảo minh bạch, công khai, chính xác…

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các công ty xổ số kiến thiết trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng theo đúng quy định. Trường hợp số dư quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng vượt tỉ lệ tối đa quy định, công ty xổ số kiến thiết phải hoàn nhập ngay vào thu nhập.

Đối với các đại lý xổ số có nợ đọng dây dưa, kéo dài vượt quá thời hạn quy định và chưa đảm bảo tỉ lệ bảo đảm nghĩa vụ thanh toán, các công ty xổ số phải có biện pháp khẩn trương thu hồi nợ và bổ sung tài sản thế chấp để bảo đảm khả năng thanh toán của đại lý theo đúng quy định.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của công ty xổ số để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu ngăn chặn các hiện tượng lợi dụng hoạt động xổ số để tổ chức các hoạt động lô đề trái phép trên địa bàn. Trường hợp vi phạm kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.