Công tác cán bộ của PVN còn nhiều yếu kém

(PLO)- Theo Tổ công tác của Thủ tướng, ngoài công tác cán bộ,  PVN cũng chưa có giải pháp tốt để triển khai kế hoạch thăm dò dầu khí trong và ngoài nước. Việc xử lý những tồn tại, yếu kém một số dự án thua lỗ còn chậm.

Tổ công tác của Thủ tướng vừa có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7-2017.

Theo đó đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổ công tác đánh giá PVN còn nhiều hạn chế, bất cập như chưa có giải pháp tốt để triển khai kế hoạch thăm dò dầu khí trong và ngoài nước; việc xử lý những tồn tại, yếu kém một số dự án thua lỗ còn chậm; tiến độ thực hiện các dự án nhiệt điện chậm so kế hoạch; việc xác định giá trị doanh nghiệp để xây dựng phương án cố phần hóa chưa đáp ứng yêu cầu; công tác cán bộ còn nhiều yếu kém...

Do vậy, Tổ công tác đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo PVN đôn đốc các đơn vị thành viên với quyết tâm, nỗ lực cao nhât thực hiện các giải pháp hiệu quả, bảo đảm an toàn khai thác mỏ đế tăng sản lượng khai thác, đạt chỉ tiêu khai thác dầu thô trong nước năm 2017 trên 13,28 triệu tấn (vượt 1,0 triệu tấn so với kế hoạch đã giao từ đầu năm) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. Cạnh đó, Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí và có giải pháp tốt nhất để đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác.

PVN cần tích cực và quyết liệt hơn nữa trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện bị chậm tiến độ, sớm đưa vào vận hành khai thác. Rà soát tiến độ tổng thể của các nhà máy này để có phương án bù tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn trong quá trình thi công xây dựng, chống thất thoát lãng phí, bảo đảm sử dụng hiệu quả vốn đầu tư và tuân thủ đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, khẩn trương có phương án giải quyết dứt điểm những tồn tại, yếu kém tại 5 dự án (ba dự án nhiên liệu sinh học, dự án Nhà máy sản xuất sơ xợi Đình Vũ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp đóng tàu Dung Quất). Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cố phần hóa, thoái vốn; đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan, minh bạch giá trị doanh nghiệp đế hoàn thành phương án cố phấn hóa, thoái vốn đế trình phê duyệt theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.