"Công khai danh tính là làm nhục người mua dâm"

"Khi bị thông báo công khai về cơ quan hoặc nơi cư trú, người mua dâm sẽ cảm thấy xấu hổ. Điều đó dẫn đến hậu quả khó tưởng tượng. Đàn ông có thể mất gia đình, người thân, thậm chí coi thường cái chết nhưng không bao giờ chấp nhận mất danh dự".

Chúng tôi có cuộc trao đổi với nhà tâm lí học Nguyễn An Chất (nguyên giảng viên khoa tâm lý trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) về việc lãnh đạo Hà Nội đề xuất công khai danh tính người mua dâm. Theo đề xuất này, người mua dâm sẽ bị công khai danh tính đến đoàn thể, chính quyền địa phương để kiểm điểm, giáo dục.

 - 1

Nhà nghiên cứu tâm lí Nguyễn An Chất.

Ông đánh giá thế nào về đề xuất công khai danh tính người mua dâm?

Mọi quy định đều hướng đến lợi ích cộng đồng, nhưng đôi khi văn bản ra không đúng thời điểm và duy ý chí. Đề xuất này cũng giống như quy định cấm hút thuốc lá, đội mũ bảo hiểm rởm…

Người đề xuất quy định này chưa nhận thấy rằng, công khai danh tính người mua dâm là làm nhục và gây tổn thương về tâm lý cho họ. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc nhiều gia đình. Đây là vấn đề đòi hỏi sự tự giác và thoải mái chứ không phải ép buộc người dân.

Người đề xuất phải có chiều sâu, có tâm và có tầm. Khi đưa ra đề xuất, cần xem xã hội đồng tình hay không.

Xin ông phân tích tác động của việc công khai danh tính người mua dâm?

Thỏa mãn tình dục là nhu cầu con người. Người mua dâm thường là người làm ăn xa nhà, xa vợ con. Họ không được thỏa mãn nhu cầu tình dục.

Việc công khai danh tính sẽ tạo ra sự kì thị của gia đình và xã hội đối với người mua dâm. Họ bị mất danh dự với chính người thân là bố mẹ, vợ, con cái,…

Điều đó cũng tác động xấu đến cuộc sống những người thân của họ. Ví dụ: Một người con có bố mang tiếng là người mua dâm. Người con sẽ bị chấn động về tâm lí. Đến trường, người con thấy xấu hổ với bạn bè.

 - 2

Công khai danh tính người mua dâm sẽ tác động xấu đến cuộc sống những người thân của họ? (Ảnh minh họa)

Ông có thể cho biết tâm lý của người mua dâm sẽ như thế nào khi danh tính của họ được gửi về địa phương, cơ quan?

Khi bị thông báo công khai về cơ quan hoặc nơi cư trú, người mua dâm sẽ cảm thấy xấu hổ. Họ sẽ thay đổi trong chính nhận thực đến hành vi. Điều đó dẫn đến hậu quả khó tưởng tượng. Đàn ông có thể mất gia đình, người thân, thậm chí coi thường cái chết nhưng không bao giờ chấp nhận mất danh dự. Thông báo về cơ quan, gia đình, địa phương đồng nghĩa với bôi xấu nhân phẩm chính người mua dâm và người thân của họ.

Nhưng phải làm người ta sợ thì tệ nạn mại dâm mới giảm được?

Chưa chắc. Những người đề xuất công khai danh tính người mua dâm có thể chưa nhận thấy sự tai hại của điều này. Con người luôn tìm cách trốn tránh, luồn lách vào những góc khuất. Càng khắt khe, người ta càng tìm những phương pháp mới để che đậy hành vi của mình.

Để hạn chế mại dâm, theo ông, có biện pháp nào hiệu quả hơn?

Cái gì cũng phải được giải quyết từ gốc. Phải bắt đầu giải quyết từ người bán dâm. Ở nước ngoài mại dâm được công khai hợp pháp và thu thuế. Ở Việt Nam mại dâm vẫn hoạt động lén lút. Nhưng khi bắt được gái mại dâm, lại phải thả ra ngay, không có sự quản lý chặt chẽ. Gái mại dâm muốn hoàn lương, cơ quan nhà nước chưa có sự hỗ trợ hợp lí. Điều đó dẫn đến việc “ngưạ quen đường cũ”.

Theo tôi, khi ban hành văn bản nào, cần có những cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến. Người soạn thảo cần lắng nghe để sửa đổi cho phù hợp lợi ích cộng đồng. Riêng việc công khai danh tính người mua dâm, theo tôi, khó nhận được sự hưởng ứng của số đông người dân.

Xin cảm ơn ông!

PGS.TS Trịnh Hòa Bình (Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội) cho rằng, đề xuất công khai danh tính người mua dâm của UBND TP. Hà Nội rất hay.

Theo TS. Bình, có thể đề xuất này tập trung vào việc ngăn chặn công nhân viên chức mua dâm. Vì đây là những người quan trọng danh dự và nhân phẩm của mình. Những người lao động tự do bỏ vợ, bỏ con đi “ăn vụng” là điều chẳng có gì phải bàn.

"Con người phải chịu trách nhiệm về hành vi do mình gây ra. Người ta sợ thì sẽ thay đổi nhận thức và hành vi ham muốn tình dục của mình." - Ông Bình chia sẻ.

Theo Nam Nguyên/khampha

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.