Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng

(PLO)- Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-3, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 20 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị triển khai quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 20 do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm Trưởng Đoàn.

Doan-kiem-tra-cua-Bo-chinh-tri-ban-bi-thu-lam-viec-voi-tinh-uy-Cao-Bang.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết. Ảnh: TTXVN

Đoàn sẽ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng thời, Đoàn kiểm tra, giám sát số 20 kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trong giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó là việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Đoàn kiểm tra, giám sát có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát theo quy trình, quy định; báo cáo kết quả, trình Bộ Chính trị qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đoàn kiểm tra, giám sát tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ trì hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh để triển khai đáp ứng được yêu cầu, thực hiện thành công được các nhiệm vụ trọng yếu, chiến lược mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định, vấn đề đầu tiên là phải xây dựng được các nội dung quán triệt để nhân dân hiểu.

Đồng thời, xây dựng niềm tin trong toàn Đảng, niềm tin trong toàn xã hội, tạo nên sự đồng lòng, đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Ông Trịnh Văn Quyết lưu ý phải có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tổ chức thực hiện có mục tiêu, có lộ trình, có phân công, có tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm, cá nhân hoá trách nhiệm từng đảng viên.

Do đó, sau Đại hội XIV, Bộ Chính trị đã có chỉ thị về quán triệt, tuyên truyền, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã có chương trình hành động rất cụ thể trên từng lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương, tỉnh Cao Bằng cụ thể hoá Nghị quyết và có chương trình cụ thể gắn với chương trình của Trung ương, gắn Nghị quyết với điều kiện thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện, từ đó Nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống thực tiễn.

Ông Trịnh Văn Quyết yêu cầu trong tháng 3 này, Cao Bằng thực hiện việc giám sát trước. Cụ thể là thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW; Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW; Chỉ thị số 46-CT/TW.

Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 chia thành hai đợt, đợt 1 tập trung tiến hành trong tháng 3 và kết thúc kiểm tra, hoàn thành trong tháng này, sau đó xây dựng báo cáo và báo cáo Bộ Chính trị cũng trong tháng 3-2026.

Đợt 2 tiến hành kiểm tra trong tháng 9-2026, kết thúc vào cuối tháng, sau đó hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Chính trị vào tháng 10-2026.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.