Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh

(PLO)- Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-3, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh để kiểm tra một số chuyên đề công tác trọng tâm năm 2025.

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn thường trực Đoàn kiểm tra số 5; ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 5...

Đoàn kiểm tra (1).jfif
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Việc này được thực hiện kịp thời, bám sát chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, đồng thời được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, đảm bảo triển khai toàn diện và đồng bộ. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao, nâng cao quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các quyết sách của Đảng và Nhà nước.

Đoàn kiểm tra (3).jfif
Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo Đoàn kiểm tra số 5 về việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo sát sao, kịp thời, đúng quy trình và đảm bảo tiến độ.

Tỉnh đã thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội, Tổ chỉ đạo Đại hội điểm do Phó Bí thư Tỉnh ủy làm tổ trưởng.

Đến nay, dự thảo văn kiện của tỉnh đã được hoàn thiện đến lần thứ sáu, hoàn tất việc lấy ý kiến Nhân dân và đang được tổng hợp, chỉnh sửa để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua trước khi lấy ý kiến đại hội cấp cơ sở và cấp huyện theo kế hoạch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thực hiện điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương chung của Đảng.

Tây Ninh thực hiện nghiêm quy định bố trí Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương, đạt tỷ lệ 100% ở cấp huyện và 91/94 ở cấp xã, phường, thị trấn.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18 và các kết luận của Trung ương, tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo đúng tiến độ.

Ngày 3-3, Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện các kết luận của Trung ương về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.

Kết quả toàn tỉnh giảm được 56 đầu mối (cấp tỉnh giảm 19, cấp huyện giảm 37). Từ ngày 1-3, các tổ chức, cơ quan sau sắp xếp đã đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo đồng bộ, không xảy ra tình trạng đình trệ hay gián đoạn công tác.

Đoàn kiểm tra (2).jfif
Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 5, phát biểu tại buổi làm việc.

Về phát triển kinh tế, tỉnh đã chủ động rà soát, điều chỉnh phương án tăng trưởng, đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025 là 10%. Đây là nền tảng để giai đoạn 2025-2030 duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong các năm tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng cũng kiến nghị Trung ương quan tâm đến các vấn đề về tổ chức, biên chế; cơ chế, chính sách đột phá cho khu kinh tế cửa khẩu Tây Ninh; phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất, nhất là đất khu công nghiệp.

Đồng thời, tỉnh đề xuất chủ trương nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22B đoạn từ thị trấn Gò Dầu đến cửa khẩu quốc tế Xa Mát, hỗ trợ vốn cho các dự án trọng điểm như hệ thống tưới tiêu phía Tây sông Vàm Cỏ Đông (giai đoạn 2) và nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82.

Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xử lý, sắp xếp lại trụ sở, nhà đất công để khai thác, sử dụng hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.