Công bố lễ hội đua thuyền ở Quảng Ngãi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(PLO)- Lễ hội đua thuyền truyền thống xã Tịnh Long kết nối tinh thần đoàn kết, khơi dậy tinh thần tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe.

Ngày 2-2 (mùng 5 Tết Nguyên đán), UBND TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội đua thuyền truyền thống xã Tịnh Long.

Quảng Ngãi: Công bố Lễ hội đua thuyền truyền thống xã Tịnh Long là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, Lễ hội đua thuyền xã Tịnh Long được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là dịp để tôn vinh giá trị di sản văn hóa với sức sống mãnh liệt, trường tồn với thời gian; tôn vinh những nỗ lực thầm lặng, bền bỉ của cộng đồng dân cư trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của di sản; thúc đẩy trách nhiệm trao truyền di sản giữa các thế hệ và thực hành di sản trong đời sống hiện nay.

Ông Giang cho rằng, việc khám phá di sản Lễ hội đua thuyền xã Tịnh Long trong khung cảnh sông nước hữu tình vùng hạ lưu sông Trà Khúc, gắn liền với thắng cảnh Thiên Mã, Cổ Lũy cô thôn, với cảnh sắc thiên nhiên và làng quê Tịnh Long yên bình tươi đẹp, kết nối cùng với những địa danh di tích văn hóa liền kề là cơ hội, tiềm năng lớn để phát triển du lịch của địa phương và cả khu vực ven biển Quảng Ngãi.

quang-ngai-cong-bo-le-hoi-dua-thuyen-truyen-thong-xa-tinh-long-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia (1).jpg
Ông Nguyễn Hoàng Giang trao chứng nhận Lễ hội đua thuyền xã Tịnh Long là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND xã Tịnh Long xây dựng các kế hoạch, chương trình cụ thể để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nghi lễ của Lễ hội; duy trì và tổ chức Lễ hội thường niên; gắn kết sinh hoạt, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của Quảng Ngãi.

Lễ hội đua thuyền truyền thống xã Tịnh Long ra đời gắn liền với quá trình khai khẩn đất đai và lập làng từ cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17 và đã tồn tại hàng trăm năm qua.

Lễ hội đã trở thành tiêu biểu, đặc sắc, độc đáo, gắn bó mật thiết trong đời sống của cư dân ở vùng hạ lưu sông Trà Khúc, là một hoạt động văn hóa tín ngưỡng truyền thống của cư dân nông nghiệp, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng phát triển, dân cư an lạc.

quang-ngai-cong-bo-le-hoi-dua-thuyen-truyen-thong-xa-tinh-long-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia (3).jpg
Lễ hội đua thuyền được tổ chức trên sông Trà Khúc.

Lễ hội được tổ chức 2 năm một lần, vào dịp đầu Xuân đã thu hút đông đảo người dân tham gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.