Công an vào cuộc vụ quán cơm ở Phan Thiết bị tố "chặt chém" đĩa cơm... 35.000 đồng

(PLO)- Chủ quán cơm ở Phan Thiết, Lâm Đồng lên tiếng việc bị tố "chặt chém" đĩa cơm 35.000 đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-5, chị M, chủ quán cơm bình dân trên đường Trần Quý Cáp, xã Tuyên Quang (khu vực TP Phan Thiết cũ), tỉnh Lâm Đồng, cho biết Công an xã Tuyên Quang đã làm việc với hai bên để hòa giải vụ quán cơm này bị khách tố "chặt chém" đĩa cơm 35.000 đồng. Sau khi làm việc với công an, chủ quán cơm đã xóa clip về vụ lùm xùm này trên mạng xã hội.

dĩa cơm 35 ngàn đồng
Người phụ nữ cho rằng bị quán cơm "chặt chém" khi bán đĩa cơm giá 35.000 đồng . Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trưa 2-5, trên trang Facebook Review du lịch Mũi Né - Phan Thiết xuất hiện bài viết với nội dung khách thấy quán bình dân nên vào ăn và bị tính tiền đến 60.000 đồng/phần. Phần ăn gồm đĩa cơm đậu hũ nhồi thịt kèm rau xào, giá 35.000 đồng và một tô canh khổ qua nhồi thịt giá 25.000 đồng.

Theo nội dung bài viết này, khi khách phản ánh bán giá đắt đã bị chủ quán đuổi ra khỏi quán. Khách đặt câu hỏi giá như thế này có đúng với giá cơm bình dân ở Phan Thiết chưa?

Ngay sau đó, bài viết nhận hàng chục bình luận, hầu hết cho rằng giá này hợp lý, chưa kể ngày nghỉ lễ…

Sau khi bài viết “bóc phốt” trên đăng khoảng vài tiếng đồng hồ, chiều cùng ngày, trên Facebook chia sẻ một clip ngắn có hình ảnh một đôi nam nữ đi ô tô điện liên tục nói về việc đĩa cơm bình dân nhưng có giá đến 35.000 đồng. Hai người này cho rằng đây là “chặt chém”, sẽ không đến quán này ăn nữa. Trong khi đó, người bán cơm phân trần đĩa cơm 35.000 đồng là giá thường ngày, hợp lý…

Sau khi xuất hiện thông tin về vụ việc trên mạng xã hội, Công an xã Tuyên Quang làm việc với hai bên để hòa giải. Công an đề nghị cả hai phía xóa nội dung đã đăng.

Để tìm hiểu vụ việc này, chúng tôi đã liên lạc với chị M, chủ quán cơm. Theo chị M, trưa 2-5 có đôi nam nữ đậu xe hơi, vào quán gọi một tô bánh canh với hai lát chả cá lớn giá 40.000 đồng; một tô canh khổ qua loại lớn giá 25.000 đồng và một dĩa cơm đậu hũ nhồi thịt kèm trứng chiên, mắm chưng ăn kèm giá 35.000 đồng. Tuy nhiên, người phụ nữ yêu cầu bỏ trứng chiên, mắm chưng ra.

Khi tính tiền, chủ quán tính ba món nói trên 100.000 đồng. Lập tức người phụ nữ phản ứng cho rằng chủ quán cơm thấy biển số xe lạ nên "chặt chém".

Sau khi thấy bài viết có nội dung không đúng về quán cơm, chị M đã đăng clip quay lại sự việc trên Facebook. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, hai người khách quay lại quán cơm và mời Công an xã đến yêu cầu xử phạt quán cơm, không chịu hòa giải.

Công an xã Tuyên Quang giải thích việc hai bên đăng hình ảnh, nội dung về quán cơm lên Facebook và đặc biệt cả hai dùng điện thoại quay clip làm ồn ào trong quán cơm, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng... Khi đó, hai người khách mới chấp nhận hòa giải rồi rời đi.

Theo chị M, chị và gia đình mong mọi người hiểu vì quán cơm phải thuê mặt bằng. Những ngày nghỉ lễ khách đông phải thuê mướn thêm nhân công nên giá một đĩa cơm 35.000 đồng là hợp lý. Chị M nói sự việc đã được hòa giải, quán cơm chỉ mong mọi chuyện sớm chấm dứt để làm ăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.