Công an trắng đêm khám xét ổ nhóm chuyên gọi điện lừa dân

(PLO)- Công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM triệt phá đường dây chuyên gọi điện lừa đảo người dân bằng hình thức cho vay với lãi suất 0 đồng.
Tối ngày 27-9, Công an quận Tân Phú, vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình Sự (PC02), Phòng An ninh mạng và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng CNC (PA05) tiếp tục lấy lời khai, mở rộng điều tra đường dây chuyên gọi điện lừa đảo người dân. Ảnh: NT

Tối ngày 27-9, Công an quận Tân Phú, vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình Sự (PC02), Phòng An ninh mạng và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng CNC (PA05) tiếp tục lấy lời khai, mở rộng điều tra đường dây chuyên gọi điện lừa đảo người dân. Ảnh: NT

Trước đó, chiều ngày 26-9, Công an quận Tân Phú phối hợp với phòng PC02, Phòng PA05 ập vào ngôi nhà 4 tầng ở số 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân bắt quả tang 82 người đang dùng thiết bị viễn thông gọi điện lừa đảo người dân. Ảnh: NT

Trước đó, chiều ngày 26-9, Công an quận Tân Phú phối hợp với phòng PC02, Phòng PA05 ập vào ngôi nhà 4 tầng ở số 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân bắt quả tang 82 người đang dùng thiết bị viễn thông gọi điện lừa đảo người dân. Ảnh: NT

Chỉ huy trực tiếp tại hiện trường có thượng tá Lại Phước Xuân, Trưởng Công an quận Tân Phú. Theo Đại tá Lại Phước Xuân, đường dây lừa đảo công nghệ cao này hoạt động hết sức tinh vi và kín kẽ. Ban đầu, đường dây này hoạt động lừa đảo trên địa bàn cả nước. Chỉ tính riêng ở TP.HCM số bị hại đã lên tới khoảng 600 người với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 1 tỉ đồng. Ảnh: NT

Chỉ huy trực tiếp tại hiện trường có thượng tá Lại Phước Xuân, Trưởng Công an quận Tân Phú. Theo Đại tá Lại Phước Xuân, đường dây lừa đảo công nghệ cao này hoạt động hết sức tinh vi và kín kẽ. Ban đầu, đường dây này hoạt động lừa đảo trên địa bàn cả nước. Chỉ tính riêng ở TP.HCM số bị hại đã lên tới khoảng 600 người với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 1 tỉ đồng. Ảnh: NT

Công an xác định được ba người (ảnh trên) trong đó có Trần Văn Quân (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Hoàng Anh Tuấn (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú) nắm vai trò giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội của Thạch. Ảnh: NT

Công an xác định được ba người (ảnh trên) trong đó có Trần Văn Quân (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Hoàng Anh Tuấn (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú) nắm vai trò giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội của Thạch. Ảnh: NT

Cầm đầu đường dây được xác định là Nguyễn Hoàng Thạch (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu. Ảnh: NT

Cầm đầu đường dây được xác định là Nguyễn Hoàng Thạch (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu. Ảnh: NT

Thạch thuê lại ngôi nhà trên đường Nguyễn Quang Quá, phường Hiệp Tân rồi mướn những người trẻ tuổi gọi điện lừa đảo người dân bằng hình thức cho vay với lãi suất 0 đồng. Tuy nhiên, muốn được giải ngân thì phải đóng phí "bảo hiểm". Từ đó, nạn nhân sập bẫy và bị lừa. Ảnh: NT

Thạch thuê lại ngôi nhà trên đường Nguyễn Quang Quá, phường Hiệp Tân rồi mướn những người trẻ tuổi gọi điện lừa đảo người dân bằng hình thức cho vay với lãi suất 0 đồng. Tuy nhiên, muốn được giải ngân thì phải đóng phí "bảo hiểm". Từ đó, nạn nhân sập bẫy và bị lừa. Ảnh: NT

Công an thu giữ, niêm phong một số lượng lớn trang thiết bị viễn thông, máy tính, máy in, giấy ghi chép thông tin bị hại... đã bị lừa đảo. Ảnh: NT

Công an thu giữ, niêm phong một số lượng lớn trang thiết bị viễn thông, máy tính, máy in, giấy ghi chép thông tin bị hại... đã bị lừa đảo. Ảnh: NT

Khoảng 82 người đều trong độ tuổi rất trẻ bị tạm giữ hành chính. Họ được trả công từ 8 đến 10 triệu đồng/ tháng. Đến rạng sáng ngày 27-9, Công an vẫn đang sàng lọc, lấy lời khai với những người này để xác định vai trò trong đường dây. Ảnh: NT

Khoảng 82 người đều trong độ tuổi rất trẻ bị tạm giữ hành chính. Họ được trả công từ 8 đến 10 triệu đồng/ tháng. Đến rạng sáng ngày 27-9, Công an vẫn đang sàng lọc, lấy lời khai với những người này để xác định vai trò trong đường dây. Ảnh: NT

Thạch khai sử dụng giấy CCCD của Trần Kiều Quốc Dũng (24 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) để thuê lại căn nhà với giá 55 triệu đồng/ tháng. 82 người được tuyển dụng về làm việc tại tầng 1 đến tầng 3 căn nhà. Hằng ngày, Thạch sẽ cung cấp danh sách nhiều cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) và kịch bản được soạn sẵn để liên lạc tư vấn, lừa đảo. Ảnh: NT

Thạch khai sử dụng giấy CCCD của Trần Kiều Quốc Dũng (24 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) để thuê lại căn nhà với giá 55 triệu đồng/ tháng. 82 người được tuyển dụng về làm việc tại tầng 1 đến tầng 3 căn nhà. Hằng ngày, Thạch sẽ cung cấp danh sách nhiều cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) và kịch bản được soạn sẵn để liên lạc tư vấn, lừa đảo. Ảnh: NT

Cụ thể, dưới sự hướng dẫn của Thạch, các nhân viên sẽ gọi điện, giả mạo là nhân viên ngân hàng TP Bank đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng cho vay các khoản từ 20 đến 100 triệu đồng với lãi suất 0%. Nếu khách hàng đồng ý thì phải đóng tiền bảo hiểm từ 1,7 triệu đồng đến 3,9 triệu đồng tùy số tiền vay. Các nhân viên sau đó sẽ lấy thông tin khách rồi chuyển lại cho Thạch để làm giả hồ sơ đồng ý cho vay vốn của ngân hàng TP Bank nhằm lừa đảo. Ảnh: NT

Cụ thể, dưới sự hướng dẫn của Thạch, các nhân viên sẽ gọi điện, giả mạo là nhân viên ngân hàng TP Bank đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng cho vay các khoản từ 20 đến 100 triệu đồng với lãi suất 0%. Nếu khách hàng đồng ý thì phải đóng tiền bảo hiểm từ 1,7 triệu đồng đến 3,9 triệu đồng tùy số tiền vay. Các nhân viên sau đó sẽ lấy thông tin khách rồi chuyển lại cho Thạch để làm giả hồ sơ đồng ý cho vay vốn của ngân hàng TP Bank nhằm lừa đảo. Ảnh: NT

Trong tối cùng ngày, Thạch cũng được đưa về nhà riêng trên địa bàn quận Bình Tân để thực hiện khám xét. Ảnh: NT

Trong tối cùng ngày, Thạch cũng được đưa về nhà riêng trên địa bàn quận Bình Tân để thực hiện khám xét. Ảnh: NT

Cảnh sát cũng đưa Thạch đến căn nhà được thuê lại trong hẻm đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để khám xét. Ảnh: NT

Cảnh sát cũng đưa Thạch đến căn nhà được thuê lại trong hẻm đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để khám xét. Ảnh: NT

Việc nam thanh niên trẻ tuổi cầm đầu đường dây lừa đảo bị công an phát hiện thu hút sự quan tâm của người dân khu vực. Ảnh: NT

Việc nam thanh niên trẻ tuổi cầm đầu đường dây lừa đảo bị công an phát hiện thu hút sự quan tâm của người dân khu vực. Ảnh: NT

Việc khám xét, lấy lời khai vẫn được thực hiện xuyên đêm, đến rạng sáng ngày hôm sau. Ảnh: NT

Việc khám xét, lấy lời khai vẫn được thực hiện xuyên đêm, đến rạng sáng ngày hôm sau. Ảnh: NT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.