Công an TP.HCM vào cuộc việc chơi xổ số Labubu trên mạng

(PLO)- Đại diện Công an TP.HCM cho biết việc bán thú nhồi bông Labubu hay bất kỳ sản phẩm nào với hình thức huy động tiền và bốc thăm có thưởng không theo quy định có thể có dấu hiệu của hành vi đánh bạc. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-8, tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM thường kỳ, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, đã thông tin về tình trạng chơi xổ số Labubu đang rộ lên trên mạng.

Theo phản ánh của phóng viên đến họp báo, trên mạng đang rộ lên chơi xổ số Labubu. Đây là các vụ cá cược để đổi lấy Labubu và các chủ shop ăn lời rất nhiều tiền.

Về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho biết Công an TP.HCM luôn chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để nắm, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có các hoạt động lợi dụng không gian mạng để hoặc tổ chức đánh bạc.

Việc xử lý bất kỳ hành vi nào có dấu hiệu vi phạm pháp luật đều phải căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Đối với nội dung như phản ánh của phóng viên, Công an TP.HCM đã nắm được phương thức hoạt động, cách thức tổ chức trò chơi này.

“Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã và đang tổ chức thu thập tài liệu về hoạt động này để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm” – ông Long nói.

Công an TP.HCM vào cuộc việc chơi xổ số Labubu trên mạng-cong-an-tp.hcm.JPG
, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM. Ảnh: THÀNH NHÂN

Ông Long cũng cho biết hình thức huy động tiền và bốc thăm có thưởng tương tự như phản ánh của phóng viên mang tính chất trò chơi có thưởng, cần phải có sự phê duyệt, cho phép của cơ quan chức năng với các quy định, điều lệ chặt chẽ.

“Đây là một trong những loại hình tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật nếu không được quan chức năng quản lý” – ông nói thêm.

Ông nhấn mạnh: Việc bán thú nhồi bông Labubu hay bất kỳ sản phẩm nào với hình thức như trên có thể có dấu hiệu của hành vi đánh bạc. Nếu tổng số tiền tham gia một lần chơi từ 5 triệu đồng trở lên, số lượng người tham gia từ 10 người trở lên sẽ cấu thành hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với cả người bán và người mua.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long thông tin ngoài dấu hiệu vi phạm pháp luật trên, việc người dân tham gia các hoạt động này cũng dễ trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo như mua hàng nhái, bị lừa chuyển cọc đặt mua hàng trên mạng, trúng thưởng không nhận được sản phẩm…

Ông khuyến cáo nếu người dân phát hiện các hoạt động liên quan cờ bạc thì nhanh chóng liên hệ công an để trình báo, cung cấp thông tin, hỗ trợ cơ quan công an tiến hành xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cảnh giác với các trò chơi rút thăm trúng thưởng hoặc các hình thức trò chơi trúng thưởng khác trên mạng để tránh việc vi phạm pháp luật.

Lalubu gần đây được giới trẻ yêu thích là món đồ chơi nghệ thuật (art toy), có thể dùng như một vật trang trí hoặc phụ kiện kèm theo túi xách, ba lô, móc khóa...

Lợi dụng việc này, người bán Labubu trên TikTok, Facebook đã tổ chức trò chơi có hình thức tương tự rút thăm, xổ số, lô tô (gọi là raffle) và nhận được sự quan tâm, tham gia của nhiều người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.