Công an TP.HCM thông tin việc cấp hộ chiếu cho người dân

(PLO)- Theo đại diện Công an TP.HCM, việc in ấn hộ chiếu do Bộ Công an thực hiện và chuyển trả về Công an TP để chuyển trả cho người dân, dù Công an TP muốn giải quyết cho người dân nhanh cũng khó thực hiện được. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-4, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM (CATP) đã có thông tin về tình hình cấp hộ chiếu cho người dân.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thống kê từ đầu năm 2023 đến nay, CATP đã tiếp nhận 121.266 hồ sơ về cấp hộ chiếu, trong đó thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 94.739 hồ sơ (chiếm 78,12%); tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 26.526 hồ sơ (chiếm 21,88%); chỉ có một trường hợp tiếp nhận trực tiếp.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM (CATP) đã có thông tin về tình hình cấp hộ chiếu cho người dân.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM (CATP) đã có thông tin về tình hình cấp hộ chiếu cho người dân.

Để phòng ngừa các trường hợp ‘cò’ hộ chiếu và lừa đảo thông qua việc cấp hộ chiếu, CATP sẽ tập trung tuyên truyền đến người dân cách thức thực hiện, đăng ký hộ chiếu dịch vụ công mức độ 4 một cách dễ hiểu, dễ thực hiện.

Cụ thể như thiết kế hướng dẫn bằng hình ảnh; làm video; phát tờ rơi hướng dẫn đăng ký tài khoản; tạo mã code niêm yết trên các trang mạng xã hội của CATP; bố trí cán bộ trả lời thắc mắc của người dân.

CATP cũng đăng nhiều tin bài tuyên truyền, cảnh báo người dân cảnh giác với dịch vụ lừa đảo qua quảng cáo làm hộ chiếu; thường xuyên chấn chỉnh cán bộ thực hiện đúng tác phong,...

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, trong quá trình cấp đổi hộ chiếu CATP cũng gặp một số khó khăn như một bộ phận người dân chưa có thói quen thực hiện dịch vụ công trực tuyến; việc tạo tài khoản dịch vụ công còn khó khăn do người dân chưa cập nhật số điện thoại thuê bao chính chủ bằng CCCD mới...

“Một khó khăn khác là việc in ấn hộ chiếu do phòng xuất nhập cảnh Bộ Công an thực hiện và chuyển trả về CATP để chuyển trả cho người dân, dù CATP muốn giải quyết cho người dân nhanh cũng khó thực hiện được”- Thượng tá Hà nói thêm.

Để giải quyết các khó khăn này, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết CATP đã liên hệ với các nhà mạng di động (Viettel, Mobifone, Vinaphone) đặt quầy cập nhật thông tin CCCD ngay tại trụ sở để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Bên cạnh đó, tại trụ sở phòng PA08 có bố trí khu vực dành riêng cho công dân đăng ký cấp hộ chiếu trực tuyến với nhiều tiện ích.

CATP khuyến nghị người dân nên tự thực hiện đăng ký hồ sơ cấp hộ chiếu trên cổng dịch vụ công; không cung cấp thông tin về CCCD trên mạng internet hoặc các dịch vụ không thiết yếu, không có cam kết đảm bảo an toàn thông tin; liên hệ với phòng PA08 để nhận hướng dẫn giải đáp thắc mắc.

Thượng tá Hà cũng khuyến cáo người dân không nghe lôi kéo từ lực lượng ‘cò’ tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc.

Vụ “bị chích kim tiêm khi chạy bộ” là không đúng sự thật

Về thông tin "có người bị chích kim tiêm khi chạy bộ trong khu đô thị Sala" lan truyền trên mạng, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết CATP đã nắm thông tin và rà soát, đến nay không có bị hại nào đến trình báo với cơ quan công an, không nhận được đơn trình báo nào.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin, CATP đã làm việc với chủ tài khoản đăng tải thông tin vụ việc. Tại buổi làm việc, chủ tài khoản cho biết vụ việc được nghe từ người khác.

Phó trưởng phòng tham mưu CATP khẳng định thông tin trên mạng đăng tải không đúng sự thật, thông tin chỉ nghe từ người khác và suy đoán. Qua vụ việc, đại diện CATP đề nghị các cá nhân khi đưa thông tin lên mạng xã hội cần kiểm chứng, không nên chỉ nghe kể rồi đăng tải lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.