Nghĩa trang Bình Hưng Hòa còn hơn 24.000 ngôi mộ chưa di dời

(PLO)- Tổng số mộ bị ảnh hưởng trong dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa là 53.956 mộ, đến nay đã vận động thân nhân bốc 29.789 mộ (đạt 55,2%), còn lại 24.167 mộ chưa bốc (tỷ lệ 44,8%).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-4, tại họp báo định kỳ cung cấp thông tin kinh tế - xã hội, UBND quận Bình Tân, TP.HCM đã có thông tin về việc thực hiện công tác di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

UBND quận Bình Tân cho biết tổng số mộ bị ảnh hưởng trong dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa là 53.956 mộ, chia thành 3 giai đoạn để triển khai thực hiện, đến nay đã vận động thân nhân bốc 29.789 mộ (đạt 55,2%), còn lại 24.167 mộ chưa bốc (tỷ lệ 44,8%).

Việc di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa có chủ trương từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Việc di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa có chủ trương từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Năm 2010, UBND TP.HCM đã có chủ trương di dời toàn bộ nghĩa trang Bình Hưng Hòa đến địa điểm khác. Tuy nhiên, theo UBND quận Bình Tân việc thực hiện dự án còn gặp nhiều khó khăn do đặc thù dự án chủ yếu thực hiện công tác bốc mộ, số lượng mộ phải di dời lớn.

Bên cạnh đó, thân nhân các mộ ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, một số thân nhân đã di cư sang nước ngoài nên công tác tìm kiếm các thân nhân gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục việc này, UBND Q.Bình Tân cho biết trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về dự án trên các phương tiện truyền thông đại chúng để tìm thân nhân đến bốc mộ; đồng thời kiến nghị TP.HCM có chủ trương bốc mộ tập trung theo diện vắng chủ.

Nghĩa trang này có từ trước năm 1975, trải qua đô thị hóa nên lọt thỏm giữa khu dân cư. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nghĩa trang này có từ trước năm 1975, trải qua đô thị hóa nên lọt thỏm giữa khu dân cư. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hiện nay, căn cứ vào đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quận Bình Tân đang phối hợp các sở ngành TP.HCM điều chỉnh quy hoạch theo hướng để xây dựng các công trình công cộng như công viên cây xanh, trường học để phục vụ người dân.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa nằm ở phía tây, cách trung tâm TP.HCM khoảng 12 km. Nghĩa trang này có từ trước năm 1975, nhưng qua quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, dần dần nghĩa trang lọt thỏm trong khu dân cư.

Việc di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa có chủ trương từ năm 2010, chia thành 3 giai đoạn, phần diện tích đất thu hồi hơn 40 ha với khoảng 54.000 mộ bị ảnh hưởng, nhưng đến nay chưa hoàn thành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.