BHXH TP.HCM lý giải việc chậm trễ tiếp nhận hồ sơ cho người dân

(PLO)- Hiện trụ sở BHXH các quận, huyện đang quá tải vì lượng hồ sơ nộp nhiều, ngoài ra cơ quan BHXH cũng đang bị thiếu hơn 100 biên chế. Hai việc này tác động dẫn đến quá tải việc tiếp nhận hồ sơ cho người dân. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-4, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Trần Dũng Hà,Phó Giám đốc BHXH TP.HCM đã có thông tin về tình hình giải quyết BHXH cho người dân.

Ông Trần Dũng Hà cho biết, trong quý I-2023, BHXH TP.HCM tiếp nhận khoảng 516.000 hồ sơ các loại và đã trả kết quả hơn 495.000 hồ sơ, có khoảng 30.000 hồ sơ trễ hạn, tỉ lệ 0,05%.

Trong đó, hồ sơ hưởng BHXH một lần chỉ là một trong nhiều loại hồ sơ mà cơ quan BHXH phải nhận. Trong quý I-2023, BHXH TP đã tiếp nhận khoảng 40.000 hồ sơ này và giải quyết hơn 25.000 hồ sơ. So với quý 4-2022 là tăng 6,1% và giảm 16,07% so với cùng kỳ.

Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM thông tin về tình hình giải quyết BHXH cho người dân. Ảnh: B.P

Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM thông tin về tình hình giải quyết BHXH cho người dân. Ảnh: B.P

Ông Hà nói thêm, có hai cách nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần. Đầu tiên là cách nộp là trực tiếp, người lao động có thể nộp tại các trụ sở BHXH các quận, huyện; hiện có 22 đầu mối và có 99 điểm tiếp nhận hồ sơ của bưu cục. Thứ hai là phương thức nộp trực tuyến, có thể đặt lịch hẹn trước với cơ quan BHXH hoặc nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM đánh giá, người dân chủ yếu nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần theo cách trực tiếp.

“Hiện trụ sở BHXH các quận huyện đang quá tải vì lượng hồ sơ nộp quá nhiều, ngoài ra cơ quan BHXH cũng đang bị thiếu hơn 100 biên chế. Hai việc này tác động dẫn đến quá tải việc tiếp nhận hồ sơ cho người dân”- ông Hà lý giải.

Ông nêu đơn cử như ở trụ sở BHXH tại Hóc Môn, hiện có 3 biên chế tiếp nhận hồ sơ nhưng một trong số đó đang phục vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ ở UBND huyện Hóc Môn. Như vậy tính ra chỉ có 2 biên chế tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở.

“Bây giờ tiếp nhận ngày nào dứt điểm ngày đó, còn người nộp thì phải nhận cho hết. Riêng sáng thứ 7 thì ưu tiên nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần, trường hợp trong thời gian tới mà các quận huyện quá tải thì điều động bộ phận tiếp nhận hồ sơ, phòng nghiệp vụ tăng cường cho các quận huyện”- ông Hà nhấn mạnh.

Đại diện BHXH TP cũng nêu ra nhiều giải pháp khác để khắc phục như yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận hồ sơ của viên chức, tăng cường hậu kiểm ở các khâu nghiệp vụ khác trong quá trình giải quyết hồ sơ BHXH một lần; nghiêm cấm các BHXH quận, huyện đùn đẩy việc tiếp nhận hồ sơ; chủ động báo cáo UBND quận, huyện việc tụ tập đông người.

Về giải pháp lâu dài, BHXH TP sẽ tiếp tục truyền thông cho người lao động biết các phương thức nộp hồ sơ phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.