Công an TP.HCM ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

(PLO)- Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an TP.HCM sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có điều động.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày 10-8, Công an TP.HCM tổ chức ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu. Ảnh: NT

Ngày 10-8, Công an TP.HCM tổ chức ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu. Ảnh: NT

Sáng 10-8, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu thuộc Công an TP.HCM dưới sự chủ trì của thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.

Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu được thành lập với 1.279 cán bộ chiến sĩ. Ảnh: NT

Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu được thành lập với 1.279 cán bộ chiến sĩ. Ảnh: NT

Theo Giám đốc Công an TP.HCM, Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu được thành lập với 1.279 cán bộ chiến sĩ.

Nhiệm vụ là tham gia giúp Công an TP chủ động chuẩn bị thêm lực lượng, ứng trực chiến đấu phục vụ nhiệm vụ đột xuất, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để lây lan, phức tạp, vượt tầm kiểm soát.

Đây là lực lượng sẵn sàng chiến đấu thuộc Công an TP.HCM. Ảnh: NT

Đây là lực lượng sẵn sàng chiến đấu thuộc Công an TP.HCM. Ảnh: NT

Nhiệm vụ của Trung đoàn là sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có lệnh điều động của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.

Đây là lực lượng tinh nhuệ, vũ khí hiện đại, được tổ chức luyện tập thường xuyên để sẵn sàng chiến đấu khi có điều động. Ảnh: NT

Đây là lực lượng tinh nhuệ, vũ khí hiện đại, được tổ chức luyện tập thường xuyên để sẵn sàng chiến đấu khi có điều động. Ảnh: NT

Trung đoàn CSCĐ dự bị do Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM giữ chức Trung Đoàn trưởng.

Một tình huống giả định được thực hiện tại buổi lễ ra mắt. Ảnh: NT

Một tình huống giả định được thực hiện tại buổi lễ ra mắt. Ảnh: NT

Ngay sau lễ ra mắt, Ban Chỉ huy Trung đoàn phối hợp với các đơn vị chức năng Công an TP khẩn trương ổn định về tổ chức, đội ngũ cán bộ giúp việc; quán triệt chức năng, nhiệm vụ đề ra chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện.

Chó nghiệp vụ cũng tham gia trong tình huống giả định. Ảnh: NT

Chó nghiệp vụ cũng tham gia trong tình huống giả định. Ảnh: NT

Ban Chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo các Tiểu đoàn CSCĐ trực thuộc thường xuyên tổ chức các đợt diễn tập xử lý các tình huống giả định như xử lý tình huống tụ tập tuần hành, biểu tình gây mất an ninh trật tự trên địa bàn đơn vị quản lý.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM sẽ giữ chức Trung Đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ dự bị. Ảnh: NT

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM sẽ giữ chức Trung Đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ dự bị. Ảnh: NT

Qua các đợt diễn tập, chủ động rút kinh nghiệm để tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.