Công an TP.HCM lập danh sách người nghiện có giấy phép lái xe

(PL)- Thiếu tướng Trần Đức Tài đề nghị Công an TP.HCM phối hợp với ngành GTVT rà soát, lập danh sách người nghiện ma tuý đã có giấy phép lái xe nhằm ngăn chặn tài xế dương tính ma tuý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Công an TP.HCM lập danh sách người nghiện có giấy phép lái xe

Chiều 24-11, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 11 tháng năm 2023 và triển khai một số nội dung công tác trọng tâm thực hiện từ nay đến hết năm 2023.

Công an TP.HCM lập danh sách người nghiện ma tuý có giấy phép lái xe
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Rượu bia, ma tuý gây tai nạn nghiêm trọng

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đánh giá số liệu về tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM mỗi năm đều được kéo giảm (trừ năm 2017). Điều này cho thấy nỗ lực rất lớn của lực lượng CSGT, Ban ATGT, hệ thống chính trị và người dân TP.

“Từ đó từng bước chấn chỉnh, lập nên văn hoá giao thông, TTATGT trên địa bàn TP” - Thiếu tướng Trần Đức Tài nhìn nhận.

cong-an-tp-hcm-lap-danh-sach-nguoi-nghien-ma-tuy-co-giay-phep-lai-xe-2
Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tuy nhiên, qua sơ kết 11 tháng năm 2023 và bảy ngày ra quân tổng kiểm soát Quốc lộ 1, tình hình tai nạn giao thông và vi phạm TTATGT trên địa bàn TP.HCM vẫn còn diễn biến phức tạp.

Theo phó Giám đốc Công an TP.HCM, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm TTATGT gây tai nạn hết sức nghiêm trọng. Đáng chú ý là hiện tượng người tham gia giao thông uống rượu, bia khi lái xe hoặc sử dụng các chất kích thích khi tham gia giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông dẫn chứng, chỉ trong bảy ngày kiểm soát Quốc lộ 1 đã có 17 trường hợp lái xe dương tính ma tuý, 312 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị CSGT phát hiện.

cong-an-tp-hcm-lap-danh-sach-nguoi-nghien-ma-tuy-co-giay-phep-lai-xe-3
Một trường hợp lái xe tải vi phạm nồng độ cồn bị CSGT phát hiện. Ảnh: NGUYỄN YÊN

“Điều này đòi hỏi CSGT TP.HCM phải chủ động, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong việc lập lại TTATGT. Mục đích là bảo vệ tài sản của người dân, doanh nghiệp, nhà nước. Hạn chế tối đa các sai phạm dẫn đến hậu quả không mong muốn” - Thiếu tướng Trần Đức Tài nhấn mạnh.

Ông Tài cũng đề nghị cán bộ chiến sĩ, trực tiếp tham mưu, tuyên truyền đến người dân trong việc thực hiện TTATGT. Các cấp, các ngành, công an địa phương cần có báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND huy động thêm lực lượng hỗ trợ CSGT trong thực hiện các kế hoạch về TTATGT. Thực hiện kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra ma tuý trong lĩnh vực đường sắt, đường thuỷ.

Thiếu tướng Trần Đức Tài đề nghị Phòng PC08 nghiên cứu các tuyến đường thuỷ nội địa có lưu lượng phương tiện, hàng hoá cao để lên kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích. Việc này cần được thực hiện trước thời điểm Tết.

Lập danh sách người nghiện có giấy phép lái xe

Phó giám đốc Công an TP.HCM đề nghị trong hồ sơ nghiệp vụ cơ bản gồm tuyến, địa bàn cần bổ sung thêm đối tượng tham gia giao thông, đặc biệt là các hồ sơ đã xử phạt vi phạm hành chính về nồng độ cồn, có sử dụng ma tuý.

“Tất cả những đối tượng nghiện ma tuý ở địa phương đã có danh sách, do đó cần phối hợp với ngành LĐ-TB&XH, Công an phường, xã, thị trấn để đối chiếu với Cục C08, Cục Quản lý đường bộ thuộc Bộ GTVT, từ đó lọc ra những người đã nghiện ma tuý mà đã được cấp giấy phép lái xe các loại” - ông Tài yêu cầu và cho rằng từ danh sách sẽ quản lý được các đối tượng cụ thể.

cong-an-tp-hcm-lap-danh-sach-nguoi-nghien-ma-tuy-co-giay-phep-lai-xe-4
CSGT phát hiện một tài xế xe tải dương tính với ma tuý trong cao điểm kiểm soát Quốc lộ 1. Ảnh: PC08

Khi đối tượng tham gia giao thông và điều khiển phương tiện là có thể xử lý ngăn chặn ngay bằng các hình thức như xử phạt hành chính, tước bằng lái xe; đồng thời có thông báo đến doanh nghiệp những đối tượng này đang làm việc.

“Cố gắng trong một tháng lấy được số liệu, trước Tết dương lịch có danh sách để Công an các phường, xã, thị trấn đối chiếu, rà soát và đưa vào hồ sơ quản lý” - Thiếu tướng Trần Đức Tài chỉ đạo.

Thiếu tướng Trần Đức Tài cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ cần đúng điều lệnh. Kiên quyết xử lý các trường hợp chống đối, bôi nhọ CSGT, có hành vi chống người thi hành công vụ. Cùng đó là chuẩn bị đầy đủ công cụ nghiệp vụ, chủ động sử dụng đúng mục đích, đúng trường hợp...

Ông kỳ vọng sự chủ động của Công an TP sẽ đem lại lợi ích thiết thực, góp phần kiềm chế, kéo giảm tình trạng vi phạm giao thông, các vụ tai nạn, số người chết, bị thường...

11 tháng có 609.783 trường hợp vi phạm

Báo cáo tại Hội nghị, Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM, cho hay tình hình TTATGT trên địa bàn TP.HCM có nhiều chuyển biến tích cực.

Tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm sâu cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2022. Không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; tình hình TTATGT đảm bảo ổn định, an toàn, không xảy ra ùn tắc.

img-5691-7915.jpg
Trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Chốt chặn, kiểm tra, xử lý ngay từ ban đầu năm vụ việc thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, trong đó đã khởi tố ba vụ.

Phòng PC08 cũng phối hợp các Phòng nghiệp vụ CATP, Công an quận huyện, TP Thủ Đức kiểm tra bốn đợt các “lò độ xe”, cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng, linh kiện “độ xe”. Qua kiểm tra, ghi nhận nhiều vi phạm đối với các cơ sở này.

Công an các địa phương đã lập danh sách theo dõi 19 “lò độ”, 238 tiệm sửa xe nghi vấn “độ xe”, 13 cơ sở sản xuất, kinh doanh linh kiện, phụ tùng phục vụ “độ, chế xe”.

Về tai nạn giao thông, 11 tháng năm 2023, toàn TP xảy ra 1.539 vụ TNGT (kể cả va chạm), làm chết 601 người, bị thương 923 người; giảm 411 vụ, giảm 98 người chết, giảm 284 người bị thương So với cùng kỳ 2022.

Về công tác tuần tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT TP.HCM phát hiện xử lý 609.783 trường hợp vi phạm (tăng 80.930 trường hợp so với cùng kỳ).

Trong đó, phát hiện xử lý 3.480 trường hợp trên tuyến đường thủy. Tạm giữ 1.261 ô tô, 139.086 mô tô, 1.242 xe 3, 4 bánh, tước GPLX của 98.917 trường hợp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.