Công an TP Tân Uyên đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý học sinh vi phạm

(PLO)- Sau thời gian tuyên truyền và đẩy mạnh xử lý, các trường hợp học sinh vi phạm TTATGT đã giảm đáng kể.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Cùng với cả nước, lực lượng công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đẩy mạnh xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) liên quan đến học sinh, sinh viên.

Tại TP Tân Uyên, sau thời gian đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra xử lý vi phạm. Đến nay, tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm TTATGT đã giảm đáng kể.

Trách nhiệm của phụ huynh và toàn xã hội

Mới đây, Công an TP Tân Uyên phối hợp với Phòng GD và ĐT tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ đạo về công tác đảm bảo TTATGT cho lứa tuổi học sinh, sinh viên đến hiệu trưởng các trường học trên địa bàn.

học sinh vi phạm (1).jpg
Công an TP Tân Uyên phối hợp cùng các ngành đẩy mạnh tuyên truyền giảm thiểu vi phạm về TTATGT trong lứa tuổi học sinh. Ảnh: CATU

Hội nghị đã tập trung vào công tác triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Bình Dương…về công tác tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố về tăng cường các biện pháp bảo đảm TTATGT trong tình hình mới, tiến tới việc không còn để xuất hiện tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm các quy định về TTATGT.

học sinh vi phạm (8).jpg
Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn TP Tân Uyên ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông cho các em học sinh. Ảnh: CATU

Từ đó, hạn chế đến mức tối đa số vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Để không còn tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm về TTATGT thì phải có sự chung tay của nhiều ngành.

Đặc biệt, là trách nhiệm của hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm trong công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý các đối tượng nằm trong lứa tuổi học sinh.

Đặc biệt, trách nhiệm của phụ huynh đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý các em học sinh, sinh viên. Ngay từ đầu, phía gia đình đã kiểm soát chặt chẽ việc giao phương tiện cho con em tham gia giao thông thì tình trạng vi phạm của học sinh sẽ giảm đáng kể.

học sinh vi phạm (10).jpg
Lực lượng CSGT Công an TP Tân Uyên tuyên truyền cho các em học sinh. Ảnh: CATU
học sinh vi phạm (9).jpg
Lực lượng CSGT Công an TP Tân Uyên điều tiết, hướng dẫn cho các em học sinh qua đường vào giờ tan trường. Ảnh: CATU

Do đó, để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới, Công an TP Tân Uyên đề nghị các bậc phụ huynh phối hợp cùng lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác giáo dục, quản lý các em; không giao phương tiện cho các em khi các em không đảm bảo các điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, thường xuyên nhắc nhở các em chấp hành tốt các quy định về TTATGT.

Lãnh đạo Công an TP Tân Uyên cho biết thời gian qua lực lượng công an đã đẩy mạnh tuyên truyền cho các phụ huynh, học sinh dưới nhiều hình thức. Bước đầu, công tác tuyên truyền đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực.

Yêu cầu người dân không giữ xe máy cho học sinh

Thời gian qua, ngoài công tác phối hợp quản lý, tuyên truyền thì lực lượng công an đã thường xuyên tuần tra xử lý. Từ đó, tình hình vi phạm TTATGT của các em học sinh ngày càng giảm.

học sinh vi phạm (7).jpg
học sinh vi phạm (6).jpg
Công an TP Tân Uyên xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm TTATGT. Ảnh: CATU

Theo lãnh đạo Công an TP Tân Uyên, mặc dù lực lượng công an đã nỗ lực tuyên truyền, tuần tra xử lý nhưng hiện nay vẫn còn vẫn còn tình trạng một số ít các em học sinh vi phạm.

Từ ngày 1-10 đến ngày 15-10, Công an TP Tân Uyên đã tổ chức tuần tra được 150 ca với 1.500 lượt CBCS tham gia. Đã lập biên bản xử lý hơn 2000 trường hợp vi phạm, trong đó có 72 trường hợp vi phạm TTATGT liên quan đến học sinh.

Đáng chú ý, để trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của nhà trường, các em đã nhờ các hộ dân, các đơn vị kinh doanh dịch vụ xung quanh trường học trông, giữ phương tiện.

Cũng theo lãnh đạo Công an TP Tân Uyên, để giải quyết triệt để tình trạng trên, Công an TP Tân Uyên đã bố trí chốt trực tại các trường học giáp ranh các tuyến đường có lưu lượng phương tiện đông để tổ chức điều tiết giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tiến hành xác minh thông tin người vi phạm, chủ phương tiện để xử lý.

Đồng thời, gửi thông báo đến nhà trường đối với các trường hợp vi phạm.

Lãnh đạo Công an TP Tân Uyên nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, lực lượng Công an sẽ quyết liệt tổ chức thực hiện các biện pháp để chấm dứt ngay tình trạng các em học sinh gửi phương tiện tại các điểm trông, giữ để trốn tránh việc kiểm tra, kiểm soát”.

Bên cạnh đó, các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ được thành lập để kiểm tra các bãi trông, giữ phương tiện trong khuôn viên nhà trường và các điểm xung quanh khu vực cổng trường; kiểm tra quá trình thu phí trông, giữ phương tiện của học sinh có đúng quy định pháp luật hay không.

Theo lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương 1-10 đến ngày 15-10 đã phát hiện, xử lý 800 trường hợp vi phạm liên quan đến học sinh, sinh viên.

học sinh vi phạm (5).jpg
Phòng Cảnh sát giao thông tuyên truyền cho các em học sinh.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là không có GPLX, vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, vi phạm về tốc độ, giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Cũng theo lãnh đạo phòngCảnh sát giao thông, công an các địa phương đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại trường học được 41 buổi với hơn 51.000 lượt phụ huynh, học sinh, giáo viên nhà trường tham dự.

Tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về TTATGT cho học sinh, giáo viên, phụ huynh cam kết không giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển cho 4.336 trường hợp.

Đáng chú ý, trong 15 ngày thực hiện cao điểm, toàn tỉnh Bình Dương đã xây dựng thêm 3 mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” và 3 đội tình nguyện hướng dẫn giao thông tại cổng trường.

Đến nay, Bình Dương đang có 330 mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” và 5 đội tình nguyện hướng dẫn giao thông tại cổng trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.