Công an phát hiện hơn 1,7 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc

(PLO)- Số thịt heo chết được ướp đá, tích trữ để chuẩn bị mang ra thị trường bán vào dịp Tết Nguyên đán thì bị phát hiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-1, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước vừa bắt quả tang vụ vận chuyển hơn 1,7 tấn thịt lợn chết, không rõ nguồn gốc.

thịt heo chết.jpg

Theo cơ quan công an, sau nhiều ngày theo dõi, tối 11-1, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an xã Minh Lập (thị xã Chơn Thành) bất ngờ kiểm tra một khu đất tại ấp 6 (xã Minh Lập).

Tại đây, công an phát hiện xe ô tô 93C – 175... do ông Lê Văn K (27 tuổi, HKTT tại Thanh Hóa) điều khiển, đang vận chuyển 10 con lợn đã chết với tổng trọng lượng hơn 1 tấn.

Ngay sau đó, công an tiếp tục kiểm tra phát hiện thêm gần 700 kg thịt heo chết không rõ nguồn gốc, xuất xứ, được bảo quản trong các thùng xốp ướp đá.

Theo lời khai ban đầu của ông K, số heo chết được mua lại từ nhiều nơi rồi mang về mổ thịt. Sau đó, ướp đá tích trữ để tung ra bán vào dịp tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Phước lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh động vật, phun tiêu độc, khử trùng.

Đồng thời, yêu cầu ông K. tiêu hủy toàn bộ số động vật chết và sản phẩm động vật trên đảm bảo vệ sinh thú y và vệ sinh môi trường. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.