(PLO)- Từ việc heo chết bị tuồn vào lò mổ đến thịt bẩn xuất hiện ở công ty suất ăn công nghiệp, cơ sở sản xuất lạp xưởng… làm dấy lên nhiều lo ngại về an toàn thực phẩm cũng như trách nhiệm pháp lý của các cá nhân, tổ chức liên quan.
(PLO)- Phải trị tận gốc nạn thực phẩm bẩn khi nó đang len lỏi vào trường học, vào công ty suất ăn công nghiệp, vào từng món ăn trên mâm cơm hàng ngày gây nguy hại cho sức khỏe người dân.
(PLO)- Loạt điều tra về đường đi của thịt heo chết từ lò mổ chui đến bữa ăn khiến nhiều bạn đọc ám ảnh, phẫn nộ và đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm hiện nay.
(PLO)- Không cần nhà xưởng, không cần điểm tập kết cố định, hàng trăm kg thịt heo được cân, chuyển sang xe ngay giữa bãi đất trống trong đêm. Sau đó, những chuyến hàng này tiếp tục vượt tỉnh, đi vào các cơ sở chế biến lạp xưởng.
(PLO)- Từ những bãi đất trống ven đường, hàng trăm ký thịt heo không rõ nguồn gốc được mua bán, giao dịch ngay giữa đường trong đêm khuya.
(PLO)- Lực lượng chức năng TP.HCM vừa liên tiếp chốt chặn, phát hiện và tiêu hủy hơn 2 tấn thịt heo, gà bẩn, không rõ nguồn gốc tuồn vào thành phố.
(PLO)- Từ lò mổ chui, những túi thịt heo chết được chia nhỏ, vận chuyển bằng xe máy hoặc xe tải len lỏi vào một số cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp.
(PLO)- Không bảng hiệu, không dấu hiệu kiểm dịch, nhưng bên trong, hoạt động giết mổ diễn ra như một dây chuyền.
(PLO)- Từ những con heo chết, PV ghi nhận một lò mổ hoạt động xuyên đêm, nơi thịt được xẻ ra, đóng thùng và nhanh chóng đưa đi tiêu thụ.
(PLO)- Những con heo chết, heo bệnh lẽ ra phải được tiêu hủy theo quy định lại bị thu mua, xẻ thịt ngay trong đêm rồi luồn lách qua nhiều công đoạn để đưa ra thị trường.
(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tăng cường kiểm tra nguồn gốc lợn được tiêu thụ, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, suy thoái đạo đức công vụ.
(PLO)- Dù hết hạn sử dụng nhưng số thịt gà, thịt vịt, thịt heo, xúc xích thành phẩm không rõ nhãn hiệu, xuất xứ vẫn được bán cho nhà hàng, quán ăn, công ty chế biến suất ăn công nghiệp…
(PLO)- Số thịt heo chết được ướp đá, tích trữ để chuẩn bị mang ra thị trường bán vào dịp Tết Nguyên đán thì bị phát hiện.