Công an làm việc với nhóm thu nhặt xác thai nhi tại Hà Nội

(PLO)- Một nhóm tình nguyện viên ở quận Hà Đông, Hà Nội chuyên thu nhặt xác thai nhi từ các phòng khám để an táng vừa bị công an sở tại gọi lên làm việc, tạm giữ cả người, cả “tang vật”.

Sự việc bắt đầu tư tin báo của chủ nhà trọ nơi nhóm thanh niên này sinh sống. Theo đó họ thấy một nhóm thanh niên thường đưa về những túi đen rồi thực hiện thủ tục tâm linh khó hiểu.

Từ tin báo này, Công an quận Hà Đông đã xuống kiểm tra, thu giữ hai tủ đông trong đó chứa hơn 1.000 thai nhi, bọc gói trong các túi nilon, đồng thời mời nhóm thanh niên tại khu trọ lên làm việc.

Trả lời PLO, anh Lê Thành Trung, đại diện Câu lạc bộ Sẻ chia sự sống Hà Nội xác nhận sự việc, và cho biết bốn tình nguyện viên của nhóm bị công an tạm giữ hôm 25-5, khoảng 28 tiếng sau thì tất cả đã được trả tự do.

Theo anh Trung, thu nhặt xác thai nhi từ các phòng khám tư nhân rồi đưa đi an táng là một phần công việc của Câu lạc bộ này. Sau khi tình nguyện viên bị tạm giữ, anh Trung đã có hai lần làm việc với Công an Hà Đông.

Đến buổi làm việc thứ hai, ngày 28-5, Công an Hà Đông đã thông báo bước đầu là sự việc không có dấu hiệu hình sự. Tuy nhiên còn một số vấn đề phải tiếp tục xem xét, chẳng hạn như các yếu tố vệ sinh, môi trường.

Với tủ đông bảo quản xác thai nhi đang bị Công an tạm giữ, tất cả đã được chuyển sang Nhà tang lễ Hà Đông để cơ quan pháp y xuống kiểm đếm, đánh giá.

Hai tủ đông bảo quản xác thai nhi đang được Công an Hà Đông tạm giữ. Ảnh do nhân vật cung cấp.

“Chúng tôi vẫn đang đợi công an trả lời bằng văn bản để chứng minh sự trong sạch của nhóm chúng tôi”, anh Trung cho hay.

Giải thích về việc làm của nhóm, anh Lê Thành Trung cho biết việc nạo, phá thai xảy ra khá nhiều ở các phòng khám tư nhân, nhưng phần thi thể thai nhi thường bị vứt bừa bãi, thương tâm. Vậy nên Câu lạc bộ Sẻ chia sự sống Hà Nội tổ chức thu nhặt, khâm liệm, đưa về Nam Định mai táng.

Anh cũng thừa nhận có phần lúng túng với các yêu cầu pháp lý trong hoạt động này của nhóm. Bởi thai nhi chưa được công nhận là người, nên cho dù có phát hiện xác thai nhi thì cũng chả biết trình báo thế nào với cơ quan chức năng.

“Ngay cả việc lo hậu sự cho thai nhi hiện chúng tôi cũng đang gặp khó khăn. Bởi hỏa táng là cách làm tốt nhất bảo đảm vệ sinh môi trường, nhưng chúng tôi không làm được vì xác thai nhi đâu có giấy chứng tử để chứng minh như người chết”, anh Trung nói.

Trả lời PLO ngày 29-5, một cán bộ điều tra Công an Hà Đông cho hay vụ việc đang được giải quyết, phải tuần sau mới thông tin chính thức được.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.