Đề nghị phạt người phá thai bằng que nứa 50-70 triệu

(PLO)- Bước đầu thầy lang Thanh thừa nhận đã dùng phương pháp phá thai thủ công cho bản thân và một số người, trong đó việc dùng que nứa và kéo sắt phá thai khiến chị VTK (32 tuổi) tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Chiều 19-3, ông Đặng Tân Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu (Nghệ An), cho biết sau cái chết của chị VTK (32 tuổi, xã Châu Phong, huyện miền núi Quỳ Châu), UBND huyện Quỳ Châu đã lập đoàn xác minh làm rõ.

Người phá thai cho chị K. khiến chị K. tử vong là bà Đinh Thị Thanh (52 tuổi, trú xã Châu Phong).

Người thân đau buồn và lo hậu sự cho chị K.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, chiều 14-3, chị K. phát hiện bị vỡ kế hoạch, có thai đã hai hơn tháng. Chị K. đến nhà thầy lang là bà Thanh để nhờ phá bỏ.

Bà Thanh đã dùng phương pháp phá thai thủ công, cụ thể là dùng que nứa chọc vào tử cung và dùng kéo sắt luồn vào để cắt. Sau khi phá bỏ thai xong, người thân đưa chị K. trở về nhà nằm nghỉ.

Đến tối cùng ngày, chị K. kêu đau bụng dữ dội, bị chảy máu ở vùng kín. Người thân đưa chị K. ra Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu để cấp cứu.

Do bị thương quá nặng, mất máu nhiều, chị K. được chuyển lên BV đa khoa Tây Bắc Nghệ An để cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường khi chưa đến cổng bệnh viện. Vợ chồng chị K. đã có hai đứa con, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Qua kiểm tra, bà Thanh thừa nhận không có bằng cấp chuyên môn y tế, không có giấy phép hành nghề y nhưng bà vẫn nhận phá thai cho chị K. để lấy tiền công 1,7 triệu đồng.

Bà Thanh cũng thừa nhận bà từng sử dụng các dụng cụ thô sơ để thực hiện ca phá thai cho chị K. và một số phụ nữ. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu bà Thanh ký vào văn bản cam kết từ nay không được hành nghề y dưới bất cứ hình thức nào.

Ông Đặng Tân Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu, cho biết Trung tâm Y tế huyện đã tham mưu cho UBND huyện Quỳ Châu ra quyết định xử phạt hành chính bà Thanh với mức xử phạt 50-70 triệu đồng căn cứ Nghị định 176 năm 2013.

Cái chết của chị K. cũng đang được cơ quan Công an huyện Quỳ Châu tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.