Công an làm rõ vụ người cha bất ngờ nhận tro cốt của con sau 1 tháng gửi đi chữa bệnh

(PLO)- Gia đình bàng hoàng nhận tro cốt của con sau một tháng giao cho người khác chữa bệnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-9, thông tin từ Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã chuyển hồ sơ một vụ tố giác, tin báo về tội phạm cho Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra xử lý theo đúng thẩm quyền.

Trước đó, ông N.H.H (ngụ ở TP Huế) có đơn tố cáo ông L.M.Q (SN 1977, ngụ ở đường Nguyễn Bính, TP Huế) về việc con trai của mình bị tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Gia đình lo hậu sự cho cháu Q.

Gia đình lo hậu sự cho cháu Q.

Theo đơn trình báo, đầu tháng 3-2022, gia đình ông N.H.H gửi con trai tên N.L.M.Q (SN 2019, có dấu hiệu chậm phát triển) cho ông L.M.Q nuôi dưỡng, điều trị, vì tin ông này chữa được chứng chậm phát triển cho trẻ.

Tuy nhiên chưa đầy một tháng sau, ông MQ đã trở lại Huế và giao cho gia đình ông N.H.H một bình gốm trong có than và các mẫu vật nghi là xương.

Ông Q. cho rằng cháu bé đã chết vì COVID-19 nên đã dùng than, củi để thiêu thi thể trước khi chuyển về cho gia đình.

Tuy nhiên, tất cả các việc trên từ lúc cháu mất, đốt xác (như trình bày của ông MQ) cho đến trước ngày bàn giao thì gia đình không được ông Q thông tin về việc này.

Do không tin nguyên nhân tử vong và nghi việc đốt thi thể là để che dấu điều gì khác nên ông N.H.H đã làm đơn tố giác, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ.

Sau khi nhận tin báo, công an TP Huế đã mời ông MQ đến làm việc. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra tại Lâm Đồng nên công an TP Huế đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.