Công an làm rõ vụ ‘chặt chém’ 200.000 đồng gửi xe ở biển Sầm Sơn

(PLO)- Công an phường Sầm Sơn đang hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm người thu 200.000 đồng tiền gửi xe của du khách đến du lịch tại biển Sầm Sơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 27-4, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với Công an phường Sầm Sơn làm rõ thông tin du khách bị “chặt chém” 200.000 đồng khi gửi xe ô tô trong đêm khai mạc du lịch biển Sầm Sơn.

Trước đó, chiều 25-4, một du khách đỗ xe ô tô con tại bãi trông giữ gần khu vực vòng xuyến cổng FLC Sầm Sơn để tham dự khai mạc lễ hội du lịch năm 2026.

Làm rõ vụ du khách “chặt chém” 200.000 đồng gửi xe ở biển Sầm Sơn-.jpg
Lực lược chức năng làm việc với nam thanh niên N.T.T sau vụ du khách “chặt chém” 200.000 đồng gửi xe ở biển Sầm Sơn. Ảnh: CASS

Tại thời điểm nêu trên, du khách phải trả 200.000 đồng tiền gửi xe ô tô. Bức xúc vì giá gửi xe quá cao, du khách sau đó đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Thông tin này khiến nhiều người bày tỏ bức xúc, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Sầm Sơn và Đội Quản lý thị trường số 2 đã vào cuộc xác minh phản ánh của du khách trên mạng xã hội.

Bước đầu xác minh, nam thanh niên N.T.T (27 tuổi, ngụ phố Dũng Liên, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là người đã thu số tiền trên.

Hiện Công an phường Sầm Sơn và lực lượng quản lý thị trường đã làm việc với nam thanh niên N.T.T, đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định.

Công an phường Sầm Sơn khuyến cáo du khách khi đến du lịch biển Sầm Sơn nếu gặp tình huống tương tự nên ghi lại bằng chứng, đồng thời gọi đến đường dây nóng của Công an phường Sầm Sơn hoặc Đội Quản lý thị trường số 2 để được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.