Công an Kon Tum tiêu hủy hơn 13.000 vũ khí, vật liệu nổ

(PLO)- Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức tiêu hủy hơn 13.000 vũ khí, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ do người dân tự nguyện giao nộp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-6, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức tiêu hủy hàng ngàn vũ khí và công cụ hỗ trợ do người dân tự nguyện giao nộp.

Cụ thể, tiêu hủy hơn 1.051 khẩu súng các loại (trong đó, có hơn 1.000 khẩu súng tự chế, 1 súng thể thao, 30 súng hơi và 16 súng công cụ hỗ trợ), hơn 12.400 viên đạn, 230 linh kiện chế tạo vũ khí, 14 kg đạn chì và 634 vũ khí thô sơ các loại.

Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức tiêu hủy hơn 13.000 vũ khí, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ do người dân tự nguyện giao nộp.
Công an tỉnh Kon Tum tổ chức tiêu hủy súng, vật liệu nổ do người dân tự nguyện giao nộp. Ảnh: TH.

Quá trình tiêu hủy vũ khí được thực hiện đúng quy trình, dưới sự giám sát của các đơn vị chức năng liên quan.

Đối với các loại súng và linh kiện chế tạo vũ khí được cắt, chia thành từng đoạn nhỏ từ 5 cm đến 7 cm; riêng súng tự chế bằng ống nhựa PVC được cắt nhỏ, tẩm xăng đốt tiêu hủy; các loại đạn được xử lý bằng phương pháp ngâm trong nước muối, đóng kín trong các bao tải để vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng kích nổ.

Sau khi tiêu hủy, toàn bộ phế liệu sẽ được đào hố sâu chôn lấp, đảm bảo không còn khả năng tái sử dụng hay gây nguy hiểm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.