Cà Mau kêu gọi người dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

(PLO)- Năm 2024, toàn tỉnh Cà Mau phát hiện 115 vụ với 143 người vi phạm liên quan đến vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo; đã khởi tố 11 vụ với 11 bị can.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký Thư kêu gọi người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Theo Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, năm 2024, toàn tỉnh phát hiện 115 vụ với 143 người vi phạm liên quan đến vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua đó, đã khởi tố 11 vụ với 11 bị can và xử phạt hành chính 104 vụ với 132 người vi phạm.

tỉnh Cà Mau
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kêu gọi người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Ảnh minh họa: AI

Dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo sẽ diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Trong đó, nổi lên là nhiều người đã lợi dụng trang mạng xã hội, dịch vụ bưu chính để hướng dẫn chế tạo, sử dụng, mua bán, trao đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Để đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn tính mạng, tài sản, sức khỏe của người dân, người đứng đầu UBND tỉnh Cà Mau kêu gọi toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đặc biệt, không chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Đồng thời, chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại các điểm tiếp nhận, thu gom trên địa bàn và vận động người thân, những người xung quanh cùng thực hiện. Đặc biệt, đối với các loại bom, mìn, pháo nổ… được phát hiện ngoài xã hội, người dân tuyệt đối không tự ý dịch chuyển mà phải báo ngay cho cơ quan Công an, Quân sự nơi gần nhất để xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu người dân tích cực tham gia tố giác, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm có liên quan đến chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái với quy định.

Người dân tỉnh Cà Mau có thể tố giác qua các hình thức:

- Số điện thoại 113.

- Đường dây nóng Công an tỉnh 0693.806.112

- Ứng dụng VNeID.

- Trang Zalo Công an tỉnh.

- Hoặc các hòm thư góp ý, tố giác tội phạm hoặc trực tiếp tại trụ sở Công an các cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.