Công an kiến nghị xử lý trách nhiệm cựu giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông kiến nghị xử lý trách nhiệm của cựu giám đốc ban quản lý dự án tỉnh liên quan đến sụt lún dự án 1.600 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-12, trao đổi với PLO một lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã có văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm ông Phạm Đình Tuấn, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, do liên quan sai phạm tại dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp (KCN) Nhân Cơ ở huyện Đắk R’lấp.

dự án.jpg
Sạt lở nghiêm trọng tại dự án KCN Nhân Cơ đến nay vẫn chưa khắc phục. Ảnh: VŨ LONG

Không xử lý trách nhiệm hình sự người đứng đầu

Theo cơ quan công an, ngày 7-12-2015, khi còn làm Giám đốc ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng (BQLDA) tỉnh, ông Phạm Đình Tuấn có ký Tờ trình số 124 đề nghị Sở Xây dựng tỉnh thẩm định hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công hạng mục san nền và bảo vệ mái dốc dự án KCN Nhân Cơ.

Tuy nhiên, theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, việc làm này của ông Tuấn là đại diện BQLDA tỉnh để trình hồ sơ dự án cho Sở Xây dựng tỉnh thẩm định thủ tục hành chính.

Do đó, không có đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với ông Tuấn về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; mà chỉ xét, xử lý hành chính đối với ông Tuấn trong việc ký Tờ trình số 124, cũng như trong công tác tổ chức, quản lý cán bộ của BQLDA thực hiện dự án với vai trò là chủ đầu tư.

dự án.jpg
Mạch nước ngầm chảy ra từ trong KCN Nhân Cơ hình thành vết nứt kéo dài. Ảnh: VŨ LONG

Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh, khi còn làm Giám đốc BQLDA tỉnh, với tư cách là người đứng đầu, ông Tuấn có trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi công việc của BQLDA tỉnh, trong đó có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo triển khai dự án KCN Nhân Cơ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, ông Tuấn đã giao toàn bộ trách nhiệm liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế dự án cho ông Hồ Sỹ Điệp, Phó Giám đốc và ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng phòng dự án 1 thuộc BQLDA tỉnh và đơn vị tư vấn cùng tổ chức triển khai thực hiện.

"Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm của ông Tuấn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với ông Tuấn. Việc kiến nghị là phù hợp với quy định" - lãnh đạo Phòng PC 03 thông tin.

Đã khởi tố 6 bị can ở 2 tội danh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông thông tin đến nay đã khởi tố 6 bị can.

dự án.png
Công an đọc lệnh khởi tố ông Hồ Sỹ Điệp. Ảnh: MQ

Cụ thể, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Cửu, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đường Việt, chủ nhiệm đồ án thiết kế bản vẽ thi công dự án; Nguyễn Thanh Hà, cựu Trưởng phòng Thiết kế Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đường Việt về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng tại điều 298 BLHS năm 2015.

Công an khởi tố Đặng Gia Dũng, cựu Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông; ông Đặng Thái Sơn, chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng; ông Hồ Sỹ Điệp, Phó Giám đốc BQLDA tỉnh; Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng phòng dự án 1 BQLDA tỉnh về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Như PLO đã đưa tin năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đồng ý triển khai dự án KCN Nhân Cơ, có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng. Trong đó Trung ương hỗ trợ hơn 1.500 tỉ đồng, còn lại của địa phương.

Trong quá trình thực hiện dự án, đã năm lần xảy ra sự cố sụt trượt tại gói thầu xây lắp 02XL do liên danh Công ty CP Thái Sơn E&C, Công ty CP Tập đoàn Cường Thịnh Thi, Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Dương Đạt Gia Lai thi công.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã phải tạm dừng thi công dự án để các sở ngành để đánh giá, xác định nguyên nhân. Đồng thời, đưa ra phương án khắc phục sự cố.

Liên quan sai phạm dự án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều cán bộ liên quan.

Bước đầu, Công an tỉnh xác định dự án chậm tiến độ, làm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 55,6 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.