Nguyên nhân sạt lở dự án khu công nghiệp 1.600 tỉ đồng ở Đắk Nông

(PLO)- Nguyên nhân dẫn đến sự cố năm lần sạt trượt ở dự án khu công nghiệp 1.600 tỉ đồng ở Đắk Nông là do không có giải pháp thoát nước ngầm dẫn đến mất ổn định toàn khối...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-12, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản cung cấp nội dung kết luận giám định nguyên nhân sụt trượt phần đất san nền, mái taluy âm thuộc gói thầu 02XL thuộc dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào dự án khu công nghiệp Nhân Cơ (gọi tắt là dự án KCN Nhân Cơ).

dự án khu công nghiệp nhân cơ
Khu công nghiệp Nhân Cơ đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Ảnh: VŨ LONG

Theo cơ quan công an, ngày 28-10-2022, Viện khoa học và công nghệ GTVT (Bộ GTVT) kết luận: Nguyên nhân sụt trượt khối đất đắp san nền trong quá trình thi công xảy ra năm đợt (từ tháng 8-2018 đến tháng 10-2020) do không có giải pháp thoát nước ngầm dẫn đến mất ổn định toàn khối.

Kết luận giám định phân tích chi tiết về sự cố sạt trượt, như hệ số ổn định tính toán không đạt hệ số ổn định yêu cầu theo kết quả giám định với vật liệu đất đắp ở độ chặt yêu cầu K90 (độ chặt sau khi được lu lèn đất ở công trình - PV) ứng với mực nước ngầm thực tế.

Mực nước ngầm thực tế theo kết quả giám định cao hơn rất nhiều so với mực nước ngầm tính toán thiết kế trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

Mực nước ngầm có trong khối đất đắp san nền là do: nước mưa thấm xuống, nước ngầm sau khối đất đắp san nền thấm vào, vật liệu đất đắp ở độ chặt K90 thuộc loại thấm vừa chiếm 20% và tính thấm ít 80% phân bố xen kẹp theo chiều sâu và theo chiều ngang.

Chất lượng thi công của các nhà thầu không đạt độ chặt yêu cầu K90 làm tăng tính thấm của vật liệu đắp dẫn đến quá trình xảy ra sụt trượt nhanh hơn.

Như PLO đã đưa tin, năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đồng ý triển khai dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào KCN Nhân Cơ, có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng. Trong đó, Trung ương hỗ trợ hơn 1.500 tỉ đồng, còn lại của địa phương.

Đến nay, dự án đã khởi công thực hiện 8/8 gói thầu, cơ bản hoàn thành đạt khoảng 90% khối lượng, trong đó có một số gói thầu đã hoàn thành 100% khối lượng.

Trong quá trình thực hiện dự án, đã năm lần xảy ra sự cố sụt trượt tại gói thầu xây lắp 02XL do liên danh Công ty CP Thái Sơn E&C, Công ty CP Tập đoàn Cường Thịnh Thi, Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Dương Đạt Gia Lai thi công.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã phải tạm dừng thi công dự án để các sở ngành để đánh giá, xác định nguyên nhân. Đồng thời đưa ra phương án khắc phục sự cố.

Liên quan đến sai phạm dự án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều cán bộ liên quan.

Bước đầu, Công an tỉnh Đắk Nông xác định dự án chậm tiến độ, làm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 55,6 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.