Công an gia hạn tạm giam 3 bị can vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An gia hạn tạm giam 3 bị can tại “Tịnh thất Bồng Lai” để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Chiều 12-3, Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra lệnh gia hạn tạm giam đối với 3 bị can tại “Tịnh thất Bồng Lai” (còn có tên gọi khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ”).

Các bị can bị gia hạn tạm giam gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995, cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để tiếp tục điều tra tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, theo quy định tại Điều 331 - Bộ Luật năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017. 

Ông Lê Tùng Vân và những người tại "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 5-1, cơ quan CSĐT công an huyện Đức Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Tùng Dương thời hạn 2 tháng phục vụ công tác điều tra và tập trung làm rõ một số hành vi khác theo đơn tố giác của công dân.

Riêng bị can Lê Tùng Vân 91 tuổi được tại ngoại và bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Về tội danh trên, trước đó cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa tạm giam các bị can thời hạn 2 tháng, công an tỉnh Long An gia hạn lần 1 thụ lý theo thẩm quyền 2 tháng.

Cuối tháng 2- 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án hình sự liên quan quan đến “Tịnh Thất Bồng Lai” đến Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ). Ảnh: CTV

Ngày 7-3, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục  khám xét hộ bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ tại xã Hòa Khánh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) – nơi tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai”. Việc khám xét này nhằm để tiếp tiếp tục làm rõ các tội danh khác đối với một số người liên quan sinh sống tại đây.

Theo công an, ngoài tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”, thời gian qua Cơ quan an ninh điều tra còn tiếp nhận được những nguồn tin tố giác tội loạn luân và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Tùng Vân và một số người tại Tịnh Thất Bồng Lai và công an đang tập trung làm rõ các tố giác này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.