Chuyển vụ án tại 'Tịnh thất Bồng Lai' lên Công an tỉnh Long An

(PLO)- Vụ án tại “Tịnh thất Bồng Lai” đã được VKSND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An chuyển cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An để tiếp tục điều tra vụ án theo thẩm quyền.

Ngày 24-2, VKSND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vừa ra quyết định chuyển vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa khởi tố đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

Ngoài ra, VKSND huyện Đức Hòa cũng yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa thực hiện việc chuyển hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An.

Bị can Lê Tùng Vân và những người khác bị khởi tố liên quan đến vụ án tại "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: CTV

Việc VKSND huyện Đức Hòa có quyết định nêu trên xuất phát từ đề xuất của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa.

Theo đó, vụ án này được phát hiện khi các cơ quan của tỉnh Long An nhận rất nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An)-  nơi tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai”, hiện là “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Qua quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, ngày 3-1-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017.

Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đã khám xét, mời làm việc 14 người có liên quan.

Cơ quan chức năng làm việc với những người tại "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: CTV

Từ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can gồm Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995, cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Trong các bị can trên chỉ có ông Lê Tùng Vân đã 91 tuổi nên được tại ngoại và bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. Các bị can còn lại bị bắt tạm giam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.