Công an đứng nhìn cảnh hủy hoại tài sản

(PL)- Sáng 20-1, bà Lê Thị Sương ở xã Tân Phong, huyện Giá Rai (Bạc Liêu) tiến hành xây dựng thì bị hai bà hàng xóm là Châu Thị Ba, Nguyễn Thị Liên dùng ống nước xịt vào các mẻ hồ, quấy rối thợ hồ, không cho xây dựng.

Công an xã đến hiện trường từ rất sớm nhưng chỉ làm công tác giữ trật tự. Đến trưa cùng ngày, Công an huyện Giá Rai xuống hiện trường phối hợp lập biên bản thì đã có 28 bao xi măng bị hư hỏng.

Theo ông Ngô Hoàng Phỉ, Chủ tịch UBND xã Tân Phong, sự vụ bà Ba, bà Liên ngăn chặn bà Sương xây nhà đã xảy ra hai năm qua, với vài chục lần ngăn chặn kiểu vậy. Xã đã nhiều lần báo về huyện đề nghị xử lý bà Ba, bà Liên nhưng huyện chưa xử lý. Từ đó mỗi lần bà Sương báo khởi công xây nhà thì xã cử công an đến giữ trật tự, để không ách tắc giao thông, rồi báo huyện xuống cùng lập biên bản sự việc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Trần Vũ

Phía bà Sương cho biết từ cuối năm 2013 đến nay, công an đã lập tổng cộng 27 biên bản về hành vi đập phá, quấy rối của bà Ba, bà Liên, gây thiệt hại khoảng vài chục triệu đồng. Bà đã hàng chục lần làm đơn đề nghị đến xã, huyện và tỉnh xử lý hành động trái pháp luật của bà Ba, bà Liên nhưng “họ chỉ phạt hành chính vài lần rồi thôi”.

Trong khi trả lời chúng tôi, công an, UBND huyện đều khẳng định việc bà Sương xây dựng nhà là hoàn toàn hợp pháp. Lý do ngăn chặn của bà Ba, bà Liên là không có cơ sở pháp luật (cho rằng còn tranh chấp). Các cơ quan này cho biết phải xin ý kiến của tỉnh mới dám xử lý vì hai bà quá liều mạng, sợ xử lý sẽ xảy ra những hậu quả lớn.

Năm 2010, căn nhà trên bị thi hành án phát mại để trả các món nợ của chủ nhà theo các bản án và quyết định của tòa án. Trong các chủ nợ có bà Ba, bà Liên và bà Nguyễn Thị Gắm. Sau đó bà Gắm đã mua được nhà. Các chủ nợ thì được hoàn trả tiền theo tỉ lệ án tuyên nhưng phía bà Ba, bà Liên đã không đồng tình. Tháng 5-2011, bà Gắm được cấp giấy chứng nhận đối với nhà đất trên. Sau đó bà Gắm bán lại cho bà Sương, người ở gần nhà và khi bà Sương sửa chữa, xây nhà là bị đập phá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.