Chiếm đất, phá hoại tài sản và đánh gia chủ

Theo ông Lê Văn Liễn (ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), khoảng 30 năm trước ông là công nhân thi công công trình Nhà máy thủy điện Trị An.

đời sống khó khăn ông đã phục hóa và canh tác tại khu đất bỏ hoang để cải thiện đời sống, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ và không có ai tranh chấp. Sau đó ông Liễn để lại một phần đất của mình cho người bà con là ông Trần Văn Mỹ canh tác.

Đầu năm 2013, gia đình bà Huệ bất ngờ về sống tại một căn nhà nhỏ cạnh khu đất của gia đình ông Liễn và ông Mỹ. Tuy nhiên, vài tháng sau gia đình bà Huệ bất ngờ sang khu đất nhà ông Liễn nhổ bỏ hơn 500 cây tràm và chặt một số cây trồng trên đất của ông Mỹ để dựng lều ở. Vì vậy hai chủ đất đã làm đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng.

 
Ông Liễn bức xúc về mảnh đất của mình bất ngờ bị chiếm dụng. Ảnh:VN

UBND thị trấn Vĩnh An đã làm việc với các bên liên quan. Bà Huệ cho rằng mảnh đất trên do cha bà khai hoang từ năm 1975. Năm 1982, Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình thủy điện Trị An nên gia đình bà phải đi nơi khác sinh sống. Đến nay Nhà nước không sử dụng phần đất này nữa thì gia đình bà lấy lại. Tuy nhiên, dựa trên hồ sơ địa chính, UBND thị trấn Vĩnh An đã công nhận quyền sử dụng hợp pháp khu đất tranh chấp là của gia đình ông Lê Văn Liễn. Vì vậy yêu cầu gia đình bà Hoàng Thị Huệ phải di dời ra khỏi khu đất chiếm dụng trong thời hạn năm ngày.

Ngày 3-11-2013, khi ông Mỹ tới khu đất của mình liền bị bà Huệ cùng chồng chửi bới, xông vào đánh đuổi. Thấy cha bị hành hung, anh Trần Văn Kim chạy vào can ngăn liền bị hai người con của bà Huệ dùng gậy đánh vào người và đầu dẫn đến thương tích. Lúc này vợ anh Kim  chạy đến nhằm giải vây cho chồng thì bị nhóm người trong gia đình bà Huệ dùng gậy đánh bất tỉnh tại chỗ phải đưa tới bệnh viện cấp cứu và bị gãy xương sườn.

Đến ngày 6-11-2013, khi ông Liễn và một số cán bộ của khu phố đến khu đất yêu cầu bà Huệ tháo bỏ lều, trả lại đất thì những người trong gia đình bà Huệ đã chống đối, chửi bới. Đến nay gia đình bà Huệ vẫn cố thủ trên phần đất của gia đình ông Liễn và ông Mỹ và đã canh tác trên phần đất này trước sự bất lực của cơ quan chính quyền địa phương.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An Nguyễn Văn Hóa cho biết chính quyền địa phương vẫn tiến hành giải quyết việc chiếm đất của bà Huệ. Nếu bà Huệ cố tình không trả đất thì lực lượng chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.