Công an điều tra vườn sầu riêng ở Lâm Đồng bị kẻ gian phá hoại

(PLO)- 26 cây sầu riêng của một hộ dân ở tỉnh Lâm Đồng bị chặt phá, cây lớn bị đẽo quanh thân cách mặt đất khoảng 30 cm khiến cây khó phục hồi, các cây nhỏ bị chặt ngang thân dẫn đến chết khô.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-3, Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ vườn sầu riêng của người dân bị kẻ gian chặt phá, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

IMG_5824.jpeg
Cây sầu riêng đang thu hoạch bị cạo vỏ gốc. Ảnh: VT

Trước đó, chiều 28-3, ông Bùi Văn Hiếu (43 tuổi, ngụ thôn Tân Bình, xã Phúc Thọ Lâm Hà) cùng vợ vào thăm vườn thì phát hiện nhiều cây sầu riêng bị đẽo gốc, chặt ngang thân.

Qua kiểm đếm, có tổng cộng 26 cây bị phá hoại, gồm 17 cây sầu riêng giống Musang King khoảng 8 năm tuổi và 9 cây sầu riêng Thái khoảng 2 năm tuổi.

Các cây lớn bị đẽo quanh thân cách mặt đất khoảng 30 cm khiến cây khó phục hồi, trong khi các cây nhỏ bị chặt ngang thân dẫn đến chết khô.

IMG_5825.jpeg
Cây sầu riêng không thể phục hồi khi bị kẻ gian cạo vỏ quanh gốc như thế này. Ảnh: VT

Đáng chú ý, vị trí các cây bị phá hoại nằm gần khu vực ranh giới với một thửa đất liền kề. Cơ quan chức năng đang làm rõ các mối quan hệ liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà đã khám nghiệm hiện trường, ghi nhận thiệt hại và làm việc với những người liên quan nhằm xác minh, truy tìm đối tượng gây ra vụ việc.

Một lãnh đạo xã Phúc Thọ Lâm Hà cho biết, sầu riêng là cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương. Việc vườn cây bị phá hoại không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn ảnh hưởng đến tâm lý, khiến người dân lo lắng về tình hình an ninh nông thôn.

"Địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung", vị lãnh đạo này nói thêm.

IMG_5826.jpeg
Cây sầu riêng trong vườn của gia đình ông Hiếu bị chặt ngang thân. Ảnh: VT

Việc vườn sầu riêng đang cho thu hoạch của gia đình ông Hiếu bị chặt hạ không phải vụ việc cá biệt.

Trước đó, tháng 9-2024, vườn sầu riêng của anh Cao Thành Trung tại xã Quốc Oai (huyện Đạ Tẻh cũ) cũng bị kẻ gian chặt phá 17 cây đang trong giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch.

Sau khi định giá thiệt hại và xác định có dấu hiệu tội hủy hoại tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đạ Tẻh thời điểm đó đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra theo quy định pháp luật.

Các vụ việc tương tự cho thấy hành vi phá hoại cây trồng thường xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân hoặc tranh chấp đất đai, nhưng hậu quả để lại rất lớn, đặc biệt với các loại cây tỉ đô như sầu riêng, vốn cần nhiều năm đầu tư chăm sóc mới cho thu hoạch.

Theo quy định pháp luật, hành vi cố ý chặt phá cây trồng của người khác có thể bị xử lý về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự. Tùy theo giá trị thiệt hại, đối tượng có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.